Bộ tứ về Trung Đông nhóm họp tại Ai Cập

Đại diện các thành viên nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông đã đến Sharm el Sheikh, Ai Cập để tham dự cuộc họp ngày 9/11 đánh giá tiến trình hòa bình khu vực, đặc biệt là tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine kể từ sau Hội nghị quốc tế Trung Đông tổ chức tại Annapolis, Mỹ một năm trước đây.

Đại diện các thành viên nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông đã đến Sharm el Sheikh, Ai Cập để tham dự cuộc họp ngày 9/11 đánh giá tiến trình hòa bình khu vực, đặc biệt là tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine kể từ sau Hội nghị quốc tế Trung Đông tổ chức tại Annapolis, Mỹ một năm trước đây.

Tại cuộc họp này, Israel và Palestine sẽ báo cáo tiến trình thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình cũng như tình hình nội bộ hai bên. Theo kế hoạch, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Đại diện cấp cao về đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana sẽ tham dự cuộc họp.

Phát biểu nhân dịp này, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit kêu gọi nhóm Bộ Tứ, gồm Liên hợp quốc, EU, Mỹ và Nga, thiết lập cơ sở cho việc đạt được giải pháp hòa bình trong khu vực.

Ông bày tỏ tin tưởng cuộc họp Bộ Tứ lần này sẽ mở đường cho việc lập lộ trình hòa bình. Ông cũng kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.


Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice, đang thực hiện chuyến công du Trung Đông, đã thừa nhận bà không kỳ vọng về khả năng Israel và Palestine sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình trước khi Tổng thống Mỹ George Bush kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2009.

Trong khuôn khổ chuyến công du, bà Rice đã đến Israel và khu Bờ Tây, hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao của Israel và Palestine. Tại thành phố Jenin thuộc Palestine, một trong những điểm từng xảy ra xung đột đẫm máu giữa Israel và Palestine, bà Rice đã đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mahmoud Abbas trong việc khôi phục an ninh tại đây, cho rằng việc chính quyền Palestine cải thiện được tình hình an ninh ở Jenin là một dấu hiệu về triển vọng một nhà nước Palestine cuối cùng sẽ được thành lập. Jenin hiện được xem là nơi thể hiện nỗ lực của chính quyền Palestine cải thiện an ninh, tái thiết kinh tế và củng cố thể chế.


Trước khả năng khó có một thỏa thuận hòa bình chính thức giữa Israel và Palestine, bà Rice đang thúc giục hai bên phác thảo sơ bộ đề cương thỏa thuận trước khi bà chuyển giao vấn đề Trung Đông đầy khó khăn cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Obama./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục