Bộ Y tế Bỉ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh COVID-19

Bệnh nhân 90 tuổi là trường hợp đầu tiên tại Bỉ tử vong vì mắc bệnh viêm dường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra.
Bộ Y tế Bỉ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh COVID-19 ảnh 1Người dân Bỉ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. (Nguồn: Brusselstimes)

Theo Reuters, ngày 11/3, hãng Belga dẫn thông báo của Bộ Y tế Bỉ cho biết cơ quan này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do mắc bệnh viêm dường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra.

Bệnh nhân này đã 90 tuổi.

Trong khi đó, cùng ngày, báo The Guardian phiên bản Australia đưa tin 3 thành viên tham gia giải đua xe Công thức 1 tại thành phố Melbourne, bang Victoria, đã bị cách ly do lo ngại họ có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ba người này, bao gồm một thành viên từ đội McLaren và 2 người từ đội Haas, đã được kiểm tra tại một cơ sở cách ly sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt tại đường đua.

[Tình hình dịch COVID-19: Indonesia có ca tử vong đầu tiên]

Các thành viên đã được xét nghiệm virus và tự cách ly tại khách sạn nơi họ đang ở. 

Australia hiện có hơn 112 trường hợp mắc COVID-19 và 3 người đã tử vong vì căn bệnh này. Hai trường học tại thành phố Melbourne đã bị đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch.

Australia cũng cấm nhập cảnh đối với tất cả các công dân Italy kể từ 6 giờ chiều 11/3.

Trong một diễn biến khác, tại châu Phi, ngày 11/3, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã có thêm 6 trường hợp mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 13 người.

Tất cả các trường hợp này đều về từ các nước châu Âu.

Trong số 6 ca mới, 4 ca hiện cư trú tại tỉnh Gauteng, nơi có thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg, nằm trong nhóm du khách 9 người trở về từ Italy hồi đầu tháng 3. Các ca khác được phát hiện tại tỉnh Western Cape và KwaZulu-Natal. 

Theo Bộ Y tế Nam Phi, các lực lượng chức năng đang khoanh vùng để thực hiện việc cách ly các cá nhân có tiếp xúc gần với những ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 300 người. 

Trước đó, hôm 9/3, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Mkhize cho biết, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên hôm 5/3, diễn biến dịch COVID-19 tại Nam Phi vẫn trong vòng kiểm soát, do đó chính phủ nước này chưa xem xét ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn.

Ngoài việc chỉ định 18 bệnh viện lớn đóng vai trò là nơi cách ly và điều trị dịch COVID-19, Chính phủ Nam Phi đã cung cấp các trang thiết bị cần thiết để cách ly và chữa trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế ở cả 9 tỉnh của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục