Bộ Y tế khen tặng ban chuyên án cháu bé mất tích

Chiều 10/11, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho ba đơn vị có thành tích lớn trong vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại Viện C.
Chiều 10/11, Bộ Trưởng Bộ Y tế cùng với Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng chiến công của các chiến sỹ công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định tặng bằng khen cho ba đơn vị gồm: Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, Công an phường hàng Bông, Công an Phường Hoàn Kiếm vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tìm thấy cháu bé bị bắt cóc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phấn khởi nói vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh mới hai ngày tuổi đặc biệt nghiêm trọng đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày đêm điều tra phá án, cơ quan công an đã tìm thấy cháu bé và trao tận tay cho gia đình. Đây là niềm vui lớn của ngành y tế và các chiến sỹ công an.

Đại diện gia đình cháu bé, ông Nguyễn Huy Toàn (ông trẻ của cháu bé bị bắt cóc) đã gửi tới bệnh viện và cơ quan công an lời cảm ơn sâu sắc. Đồng thời, gia đình gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng chí công an, tập thể bệnh viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ thêm thông tin về việc trong quá trình điều tra ban chuyên án cũng đã lập kế hoạch và đưa ra nhiều giả thiết khác nhau.

Đó là giả thiết có thể đối tượng bắt cóc là một trong số 46 đối tượng mà Công an Thành phố Hà Nội đang lệnh truy nã vì tội buôn bán trẻ em. Một giả thiết khác được đặt ra cũng có thể đối tượng này là người bị bệnh hiếm muộn, đã trả tiền và thuê người bắt cóc.

Ban chuyên án cũng nhiều lần nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra như gia đình nạn nhân có mâu thuẫn, hoặc giả thiết các bác sĩ mang cháu đi xét nghiệm nhưng để xảy ra sự cố khiến cháu bé tử vong nên thủ tiêu nhằm trốn tội…

Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra các sản phụ đã sinh con nhưng con bị chết tại bệnh viện. Đồng thời thực hiện rà soát tất cả các gia đình có con sơ sinh vừa được xuất viện trong ngày 3/11 tại 5 quận nội thành của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, ban chuyên án đã tiến hành khám xét tất cả các tủ quần áo của các bác sỹ trong êkíp trực để truy tìm manh mối.

Chiều 10/11, Viện pháp y (Bộ Công An) cho biết kết quả xét nghiệm AND của cháu bé đã có kết quả.

Kết luận chỉ rõ, cháu Nguyễn Xuân Trường chính là cháu bé bị mất tích vào trưa ngày 3/11 và cũng chính là con trai của vợ chồng anh Phạm Xuân Chiều và chị Trần Thị Thơm./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục