Bộ Y tế kiểm tra các bệnh viện cam kết không nằm chung, ghép

Chiều 30/1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất Bệnh viện Nhi Trung ương - một trong số các bệnh viện ký cam kết “nói không” với nằm ghép.
Bộ Y tế kiểm tra các bệnh viện cam kết không nằm chung, ghép ảnh 1Tại Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi bệnh nhân nhi một giường trong chiều 30/1. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Chiều 30/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất tại Bệnh viện Nhi Trung ương - một trong số các bệnh viện ký cam kết “nói không” với nằm ghép.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho hay, đây là đợt thanh, kiểm tra thực tế các bệnh viện đã ký cam kết đã thực hiện đúng hay không. Sau kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra một loạt bệnh viện tiếp theo tại Hà Nội.

Theo ghi nhận đoàn công tác tại thời điểm kiểm tra ở các khoa phòng có “truyền thống” quá tải như Khoa Hô hấp, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Tim mạch… mỗi bệnh nhi đều được nằm một giường, không còn tình trạng nằm ghép 2-4 bệnh nhân như trước đây.

Trong năm 2014, vào thời điểm dịch sởi xảy ra, bệnh viện Nhi Trung ương đã xảy ra tình trạng 3-4 bệnh nhi nằm ghép một giường.

Tại buổi kiểm tra, phó giáo sư Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện hiện có 1.500 giường bệnh, mỗi ngày có khoảng 2.500-3.000 bệnh nhân nhi đến khám, trong đó có khoảng 1.300 bệnh nhân nhập viện. Đặc biệt, tại nhiều khoa phòng vẫn còn trống nhiều giường bệnh.

Ông Hải cho hay, đợt dịch sởi xảy ra trong năm 2014, bệnh viện đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiến hành công tác giảm tải. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, bệnh viện đã tăng cường đầu tư hạ tầng, chọn bác sỹ điều dưỡng có chuyên môn cao ra làm việc tại phòng khám vào giờ cao điểm. Nếu trước đây, mỗi bác sỹ khám 70-80 bệnh nhân/ngày thì nay bệnh viện chỉ cho phép các bác sỹ khám tối đa từ 40-60 bệnh nhân/ngày.

Bộ Y tế kiểm tra các bệnh viện cam kết không nằm chung, ghép ảnh 2Năm ngoái, vào thời kỳ "đỉnh cao" dịch sởi bùng phát năm 2014 có 3 bệnh nhân nhi phải nằm ghép một giường. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Bên cạnh đó, bệnh viện còn áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để giảm tải như tăng cường sàng lọc người bệnh, phối hợp luân chuyển giữa các khoa, bố trí các đơn vị chăm sóc và lưu trú ban ngày; tăng cường thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đưa giường bệnh mới được đưa vào sử dụng, kê thêm giường, kê thêm cáng.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh: “Thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở đã ký cam kết không nằm ghép. Việc không để xảy ra tình trạng nằm ghép là đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện các bệnh viện phải đảm bảm an toàn, tính mạng cho người bệnh, tránh việc thực hiện theo hình thức.”

Ông Khoa cho biết các bệnh viện thống nhất, tùy theo điều kiện của bệnh viện để lựa chọn một trong ba phương án không còn tình trạng nằm ghép: thứ nhất, bắt đầu mỗi người một giường bệnh ngay khi vào điều trị nội trú; thứ hai, tối đa sau 24 giờ sẽ bố trí mỗi người một giường bệnh và thứ 3 là tối đa sau 48 giờ sau nhập viện.

Những nội dung đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ thực hiện trong quá trình kiểm tra gồm kiểm tra theo các chỉ số đo lường tình trạng nằm ghép (Tỷ lệ % số khoa có người bệnh nằm ghép; Tỷ lệ % số giường bệnh có nằm ghép; Tỷ lệ % số giường bệnh thực kê/tổng số giường bệnh kế hoạch…); Kiểm tra đối chiếu với số liệu bệnh viện đã báo cáo hàng tuần; Kiểm tra các biện pháp trong công tác quản lý điều hành của bệnh viện để tổ chức triển khai thực hiện cam kết không nằm ghép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục