Bộ Y tế kiểm tra thực tế tình hình phòng chống dịch tại Lào Cai

Do đặc thù là tỉnh biên giới rộng lớn, địa bàn dân cư phân bố thưa thớt, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 từ nước ngoài xâm nhập vào Lào Cai là rất cao.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19  do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh.

Theo thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, do đặc thù là tỉnh biên giới rộng lớn, địa bàn dân cư phân bố thưa thớt, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Lào Cai là rất cao. Do đó, Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên kiện toàn và duy trì tổ phòng chống dịch cộng đồng.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Lào Cai cần kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, kể cả những chỗ không phải là đường mòn lối mở, tuyên truyền vận động công dân Việt Nam không nhập cảnh trái phép./.

(Vnews/Vietnam+)