Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận 3 trường hợp mới nhiễm MERS

Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận ba trường hợp mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông với hai trường hợp nhiễm tại thủ đô Riyadh và một ở thị trấn Dawadmy thuộc tỉnh Riyadh.
Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận 3 trường hợp mới nhiễm MERS ảnh 1Nhân viên y tế đeo khẩu trang phòng chống MERS tại bệnh viện ở thành phố Jeddah ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận ba trường hợp mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) với hai trường hợp nhiễm tại thủ đô Riyadh và một ở thị trấn Dawadmy thuộc tỉnh Riyadh.

Trong số các trường hợp nhiễm mới, có một người đàn ông nước ngoài 24 tuổi ở Riyadh, hiện trong tình trạng nguy kịch. Hai người còn lại trong tình trạng ổn định.

Các ca nhiễm mới này đã đưa tổng số người bị mắc bệnh kể từ khi dịch bùng phát tại Saudi Arabia hồi tháng 6/2012 lên con số 1.418 trường hợp, trong đó 599 bệnh nhân đã tử vong. Hiện, 17 người đang được điều trị tại bệnh viện. Tổng cộng 802 người nhiễm MERS đã bình phục.

Bộ Chỉ huy và kiểm soát MERS thuộc Bộ Y tế Saudi Arabia đang triển khai nhiệm vụ giám sát dịch tễ để đảm bảo rằng mọi cơ sở y tế nhà nước và tư nhân đều áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để khống chế và đẩy lùi MERS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục