Boeing 787 Dreamliner bắt đầu bay thử nghiệm

Chiếc Boeing 787 Dreamliner bắt đầu bay thử trong 1 năm, kể từ hôm nay, để thử nghiệm trong mọi điều kiện thời tiết và tình huống.
Sau hơn 2 năm bị trì hoãn, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ bắt đầu bay thử máy bay thương mại khổng lồ Boeing 787  Dreamliner lần đầu tiên vào ngày 15/12.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với loại máy bay được coi là tương lai của hãng Boeing.

Boeing 787 Dreamliner, trị giá ít nhất 166 triệu USD, sẽ bay thử trong vòng một năm để thử nghiệm bay trong mọi điều kiện thời tiết và các tình huống bay khác nhau đến nhiều khu vực trên thế giới trước khi được Cơ quan hàng không liên bang Mỹ cấp phép.

Boeing 787 Dreamliner là mẫu máy bay mới đầu tiên của Boeing trong hơn một thập niên qua, có thể chuyên chở từ 220 đến 330 khách, và tầm hoạt động tối đa là 15.000km.

Được chào hàng là loại máy bay công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu với 50% vật liệu chế tạo là vật liệu composite, Boeing 787 Dreamliner hứa hẹn sẽ tiết kiệm cho các hãng hàng không nhiều triệu USD tiền nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng so với các loại máy bay hiện nay. Tuy nhiên, loại máy bay này sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đối thủ Airbus 350 của hãng Airbus.

Tháng 6/2009, hãng Boeing thông báo đợt hoãn thử thứ 5 đối với chương trình bay thử Boeing 787 Dreamliner. Hiện đã có 865 đơn đặt hàng của các hãng hàng không thế giới đặt mua dòng sản phẩm mới này.

Boeing 787 Dreamliner sẽ chính thức bay trên bầu trời vào giữa năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục