Boeing đang nắm giữ gần 40% thị phần ở Trung Đông

Hãng Boeing đang nắm giữ gần 40% thị phần ở Trung Đông và hy vọng sẽ tăng thị phần tại khu vực cho lợi nhuận cao này.
Boeing đang nắm giữ gần 40% thị phần ở Trung Đông ảnh 1(Ảnh: news.com.au)

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết, hãng đang nắm giữ gần 40% thị phần ở Trung Đông và hy vọng sẽ tăng thị phần tại khu vực cho lợi nhuận cao này.

Marty Bentrott, Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực Trung Đông của Boeing nói: " Hiện tại chúng tôi có thể đang nắm giữ 40% thị phần tại Trung Đông," so với mức 60% thị phần mà hãng đối thủ Airbus của châu Âu đang có được.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trước thềm Triển lãm hàng không tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, ông Bentrott nói : “Boeing đã tụt lại phía sau trong nhiều năm qua tại thị trường Trung Đông do hãng không nghĩ rằng khu vực này có thể đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không.”

Boeing hiện nắm giữ chưa tới 30% của thị phần trên thị trường máy bay tầm trung, nhưng lại có một "vị thế mạnh hơn nhiều" so với hãng đối thủ Airbus trên thị trường máy bay tầm xa khi đang chiếm tới 60% thị phần.

Vì vậy, Boeing đang "tập trung" hơn vào khu vực này nơi mà các chuyên gia dự đoán trong vòng 20 năm tới hoạt động đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng mạnh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới với tốc độ lên tới ​​7,1%, cao hơn nhiều so với tốc độ 4,7% ở những nơi khác.

Tại Dubai, Boeing sẽ giới thiệu hai phiên bản của Boeing 777-X - những phiên bản mới nhất của dòng máy bay bán chạy nhất 777. Triển lãm hàng không quốc tế lần thứ 13 diễn ra tại Dubai từ 17-21/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục