Boeing, Embraer sản xuất máy bay vận tải KC-390

Embraer và Boeing nhất trí chia sẻ kiến thức về công nghệ và đánh giá thị trường trong việc phát triển máy bay vận tải quân sự KC-390.
Theo AP, ngày 26/6, hãng chế tạo máy bay Embraer của Brazil và tập đoàn Boeing của Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác.

Hai bên nhất trí chia sẻ kiến thức về công nghệ và đánh giá thị trường trong việc phát triển máy bay vận tải quân sự KC-390.

Phía Embraer hy vọng máy bay KC-390 cuối cùng sẽ thay thế máy bay Hercules C130 của tập đoàn Lockheed Martin trong vai trò máy bay vận tải quân sự được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu.

Boeing cho biết vai trò của tập đoàn này trong thỏa thuận lớn trên bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực hiệu suất của máy bay về mặt thương mại, an toàn, nghiên cứu và công nghệ, nhiên liệu sinh học hàng không bền vững.

Embraer cho biết hãng đã nhận được đề nghị của một số nước muốn mua 60 chiếc KC-390 và hy vọng sẽ bán được 100 chiếc trong vòng 20 năm. KC-390 sẽ tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2014 và lô máy bay đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục