Boeing giảm sản lượng dòng máy bay 777 xuống còn 5 chiếc mỗi tháng

Do nhu cầu suy giảm, nhà chế tạo máy bay Boeing của Mỹ sẽ cắt giảm hoạt động sản xuất dòng máy bay 777 từ mức 7 chiếc/tháng xuống còn 5 chiếc mỗi tháng.
Boeing giảm sản lượng dòng máy bay 777 xuống còn 5 chiếc mỗi tháng ảnh 1(Nguồn: AP/TTXVN)

Nhà chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing (Mỹ) vừa cho hay sẽ cắt giảm hoạt động sản xuất dòng máy bay Boeing 777 từ mức 7 chiếc/tháng xuống còn 5 chiếc mỗi tháng, do nhu cầu đối với dòng máy bay trên suy giảm.

Động thái này chắc sẽ ảnh hưởng đến tình hình việc làm của Boeing.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Boeing vừa đạt được với Iran một thỏa thuận trị giá 17 tỷ USD về việc bán 80 chiếc máy bay, gồm cả dòng máy bay 777, cho hãng hàng không quốc Iran Air. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa một doanh nghiệp lớn của Mỹ với nước cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 12/12, trong một thông báo gửi tới các công nhân viên sản xuất dòng máy bay 777, Phó Chủ tịch và là Tổng Giám đốc quản lý Elizabeth Lund của Boeing nói số lượng đơn đặt hàng dòng Boeing 777 đã chững lại ở nhiều khu vực trên thế giới.

Thỏa thuận mua máy bay Boeing cuối tuần qua của hãng hàng không Iran Air, với kế hoạch bàn giao máy bay dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2018, được xem là thông tin “tốt lành” đối với nhà chế tạo máy bay Mỹ.

Tuy nhiên, bà Lund cho rằng quyết định giảm sản xuất máy bay Boeing 777 có tính đến yếu tố đặt mua máy bay, và Boeing sẽ làm hết khả năng để giảm thiểu tác động của động thái đó đối với vấn đề việc làm của người lao động.

Trong thông báo hồi tháng Mười, Boeing cho biết số lượng máy bay thương mại bàn giao trong quý III/2016 đã chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái, với 188 chiếc máy bay được bàn giao cho các khách hàng. Trong số các máy bay được bàn giao đó có 22 chiếc Boeing 777, ít hơn 5 chiếc so với cùng kỳ năm trước./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục