Boeing sớm hoàn tất kiểm tra máy bay Dreamliner

Boeing sẽ sớm hoàn tất các nội dung kiểm tra đối với bình điện lithium từng gây ra một loạt sự cố cháy chập đối với 787 Dreamliner.
Trong tâm trạng nóng lòng muốn đưa hơn 50 máy bay siêu hạng 787 Dreamliner trên toàn cầu trở lại đường bay sau hơn hai tháng tạm ngừng, ngày 4/4, đại diện của tập đoàn chế tạo máy Boeing thông báo trong tuần này sẽ hoàn tất các nội dung kiểm tra đối với bình điện lithium từng gây ra một loạt sự cố cháy chập đối với các máy bay 787 Dreamliner.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn của Boeing, ông Marc Birtel cho biết trong ngày 4/4, Boeing sẽ hoàn tất toàn bộ các nội dung kiểm tra mà Cơ quan Hàng không dân dụng Mỹ (FAA) yêu cầu, cả bay thử và dưới mặt đất. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể trong ngày 5/4 FAA sẽ cấp giấy phép chứng nhận cho bình điện đã cải tiến của Boeing 787 Dreamliner.

Các đại diện của FAA đã tham gia vào tất cả các khâu và công đoạn thử nghiệm. Với các kết quả thử nghiệm và kiểm tra đã đạt được, việc lắp các bình điện mới chỉ mất 3 ngày và Boeing hy vọng toàn bộ 50 máy bay 787 Dreamliner của các hãng hàng không trên toàn cầu sẽ trở lại đường bay vào tháng Năm tới.

Thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật đối với Boeing là cho tới nay họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ dẫn tới sự cố cháy chập bình điện liên tục xảy ra đối với máy bay 787 Dreamliner. Ngày 28/3, Tổng Giám đốc điều hành của Boeing Corp., ông Jim McNerney khẳng định bình điện lithium được thiết kế lại đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, do vậy FAA nên cho phép các máy bay Dreamliner 787 trở lại hoạt động.

[Bay thử 787 Dreamliner trước khi trở lại đường băng]

Ông McNerney thừa nhận việc dừng các chuyến bay của khoảng 50 máy Dreamliner 787 trên toàn cầu là "một trải nghiệm đáng thất vọng", trong đó có việc Boeing mỗi tuần phải chi trung bình 50 triệu USD đền bù cho các hãng hàng không do phải dừng các chuyến bay của 787 Dreamliner và do chậm chuyển giao các máy bay mới loại này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục