Boeing vẫn rất tự tin với Dreamliner 878 sau sự cố

Boeing đã lên tiếng bảo vệ mẫu Boeing 787 là “an toàn và hiệu quả” sau khi FAA tiến hành điều tra về độ an tòa của mẫu máy bay này.
Hãng Boeing đã lên tiếng bảo vệ mẫu Boeing 787 là “an toàn và hiệu quả” sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Nỹ (FAA) tiến hành điều tra về độ an tòa của mẫu máy bay này. Boeing, hiện đang chịu nhiều sức ép sau những vụ tai nạn của mẫu 787 trong thời gian qua, cho biết “hoan nghênh” cơ hội được hợp tác chung với FAA. Thông báo của hãng cho hay: “Boeing tự tin vào mẫu thiết kể và khả năng của mẫu 787. Đó là chiếc máy bay an toàn và hiệu quả. Mẫu 787 đã có 50.000 giờ bay và thực hiện hơn 150 chuyến bay hàng ngày.” [Mỹ sẽ kiểm tra toàn diện Boeing 787 Dreamliner] Trước đó, ngày 11/1, "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Matsuyama ở miền Tây Nhật Bản sau khi phi hành đoàn phát hiện một vết nứt trên cửa sổ buồng lái.
Boeing vẫn rất tự tin với Dreamliner 878 sau sự cố ảnh 1
Cùng ngày, một chiếc Boeing 787 khác của ANA cũng đã bị phát hiện rò rỉ dầu ở khoang động cơ bên trái. Theo phát ngôn viên của ANA, vết rò rỉ bị phát hiện sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Miyazaki, miền Nam Nhật Bản./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục