Bồi dưỡng chuyên sâu chuyên đề báo chí-xuất bản

Gần 300 cán bộ tuyên giáo chuyên trách đã tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu về báo chí-xuất bản khai giảng ngày 22/9, tại Thanh Hóa.
Ngày 22/9, tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên sâu các chuyên đề thuộc lĩnh vực báo chí-xuất bản cho các tỉnh phía Bắc.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 đại biểu là cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo thuộc 28 tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản của các địa phương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương...

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nêu rõ vai trò, vị trí của báo chí-xuất bản trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để báo chí-xuất bản phát huy được vai trò của mình. Song chính từ vai trò to lớn của báo chí-xuất bản đối với đời sống xã hội mà các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng báo chí-xuất bản để chống phá sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của nhân dân Việt Nam.

Từ đó yêu cầu đặt ra cho những người chỉ đạo, quản lý, nhất là đội ngũ làm công tác báo chí-xuất bản trong cả nước từ Trung ương đến địa phương phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong hoạt động báo chí xuất bản, nâng cao đạo đức của người lính xung kích trên mặt trận quan trọng này.

Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu sẽ được giới thiệu, nghiên cứu 5 chuyên đề về báo chí-xuất bản: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí-xuất bản; Một số vấn đề về báo chí Việt Nam hiện nay; Một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động xuất bản hiện nay; Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, quản lý báo chí-xuất bản ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; Nhận dạng một số sai phạm về nội dung trong hoạt động báo chí-xuất bản hiện nay và kinh nghiệm xử lý.

Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 24/9./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục