Bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên chính trị của Lào

20 học viên hiện là giảng viên trường chính trị-hành chính tỉnh của Lào sẽ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức ở Việt Nam trong ba tháng.
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho giảng viên các trường chính trị-hành chính tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong ba tháng học tập tại Việt Nam, 20 học viên hiện là giảng viên các trường chính trị-hành chính tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được học tập và nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua các bài giảng về Học thuyết Marx-Lenin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về dân tộc và tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng, về nâng cao đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đổi mới…

Tại khóa học, các học viên còn được tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực như trực quan hóa trong dạy học, phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, phỏng vấn nhanh…; đi nghiên cứu thực tế tại trường chính trị tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Định./.

Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục