Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho quan chức

Hơn 100 học viên đã tham gia “Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các quan chức cao cấp Việt Nam” khai giảng ngày 14/9 tại Hà Nội.
Hơn 100 học viên đã tham gia “Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các quan chức cao cấp Việt Nam” khai giảng ngày 14/9 tại Hà Nội.

Tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá đây là hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý của công chức lãnh đạo Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và quan hệ với báo chí.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương đều phải có người phát ngôn để cung cấp thông tin cho báo chí và đội ngũ này cần được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng và ngoại ngữ để làm công tác thông tin đối ngoại và yêu cầu trong tình hình mới.

Tham gia khóa học do Bộ Ngoại giao, Tập đoàn truyền thông Waz (Đức) và Hãng truyền thông quốc tế Đức Deutsche Welle phối hợp tổ chức, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về báo chí hiện đại, cách thức xây dựng mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với báo chí trong và ngoài nước, kỹ năng tiếp xúc và trả lời báo chí, kỹ năng tổ chức sự kiện báo chí và các sự kiện truyền thông.

Đồng thời, các học viên được học lý thuyết và thực hành các kỹ năng soạn thảo thông cáo báo chí, tiếp xúc và trả lời báo chí, tổ chức họp báo… do các chuyên gia cao cấp, có nhiều kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và tiếp xúc với báo chí của Việt Nam, Đức và châu Âu giảng dạy.

Khóa học được tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 3 ngày, từ 17 - 19/9 tại Hà Nội và 21 - 23/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn truyền thông Waz có mặt tại Việt Nam từ năm 2007. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các quan chức cao cấp Việt Nam năm 2009 là chương trình hợp tác đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao và tập đoàn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục