Bội Ngoại giao Syria lên án Anh can thiệp công việc nội bộ

Bộ Ngoại giao Syria đã gửi 2 bức thư lên lãnh đạo Liên Hợp quốc để phản đối "lập trường trơ tráo" của các quan chức Anh, đồng thời cáo buộc Anh và Pháp có âm mưu "thực dân."
Bội Ngoại giao Syria lên án Anh can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Syria hoang tàn trong chiến tranh. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 6/9, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án Anh "can thiệp" vào công việc nội bộ nước này sau khi một Bộ trưởng cấp cao của chính quyền London cho thấy dấu hiệu rằng Anh đang tiến gần đến việc có hành động quân sự tại Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi 2 bức thư lên lãnh đạo Liên Hợp quốc để phản đối "lập trường trơ tráo" của các quan chức Anh, đồng thời cáo buộc Anh và Pháp có âm mưu "thực dân."

Hôm 5/9, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nói rằng Anh và châu Âu đã tìm ra cách ngăn chặn xung đột ở Syria, đồng thời mô tả chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad là "quỷ dữ."

Ông Osborne tuyên bố: "Cần phải giải quyết vấn đề từ gốc, đó là chính quyền quỷ dữ Assad và khủng bố ISIL (Nhà nước Hồi giáo - IS), và cần một kế hoạch toàn diện cho một Syria ổn định, hòa bình hơn."

Cùng ngày 5/9, nhật báo Pháp "Le Monde" cho biết Paris đang cân nhắc không kích nhằm vào IS tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục