BoJ tiếp sức cho chứng khoán Nhật Bản tăng điểm

Chứng khoán châu Á đi xuống ngày 4/4, riêng chứng khoán Nhật tăng mạnh sau khi BoJ công bố chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh tay hơn.
Chứng khoán châu Á phần lớn đi xuống trong phiên giao dịch ngày 4/4, riêng chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh sau khi Ngân hàng trung ương nước này (BoJ) công bố chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh tay hơn, trong khi chứng khoán Hàn Quốc lao dốc vì những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen tiếp tục mất giá mạnh hơn so với đồng USD và đồng euro sau khi BoJ - trong cuộc họp về chính sách đầu tiên dưới thời vị Thống đốc mới, công bố một loạt giải pháp điều hành mới nhằm chấm dứt nhiều thập niên giảm phát và kéo nền kinh tế lớn thứ ba thế giới ra khỏi nhiều năm trì trệ.

Đóng cửa phiên 4/4, các thị trường chính trong khu vực đều phần lớn giảm điểm, trong đó S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,89% xuống 4.913,5 điểm; KOSPI của Hàn Quốc trượt 0,74% (165,19 điểm) về 22.299,63 điểm, sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kéo dài sang ngày thứ hai lệnh cấm các công dân Hàn Quốc ra vào khu công nghiệp hỗn hợp liên Triều Kaesong, cùng thông tin nói rằng Bình Nhưỡng tiếp tục điều chuyển một tên lửa tầm trung tới bờ biển phía đông của nước này.

Riêng Nikkei 225 của Nhật Bản lại đi ngược xu hướng chung khi tăng mạnh 2,2% (272,34 điểm) lên 12.634,45 điểm, ngay sau khi cuộc họp của BoJ kết thúc với những tuyên bố mạnh mẽ về một chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh tay hơn nữa.

[Nhật Bản: BOJ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ]

Các thị trường Hong Kong, Thượng Hải và Đài Loan (Trung Quốc) phiên này đóng cửa nghỉ lễ.

Đêm trước (3/4) tại Mỹ, chứng khoán Phố Uôn đã quay đầu thoái lui do các số liệu kinh tế mới công bố không mấy khả quan. Phiên đỏ sàn này đến ngay sau phiên cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 vừa lập kỷ lục cao mới mọi thời đại trong phiên trước. Các cổ phiếu ngân hàng là những cổ phiếu bị rớt giá mạnh nhất, trong đó Bank of America mất 2,8%; JPMorgan Chase rơi 2,4% và Goldman Sachs lùi 2,2%.

Đóng cửa phiên 3/4, Dow Jones Industrial Average trượt 111,66 điểm (0,76%) xuống 14.550,35 điểm; S&P 500 lùi 1,05% (16,56 điểm) về 1.553,69 điểm và Nasdaq Composite mất 1,11% còn 3.218,60 điểm.

Diễn biến tương tự cũng diễn ra tại châu Âu khi cả ba chỉ số chính của khu vực này đều mất điểm, một phần vì làn sóng chốt lời mạnh mẽ sau nhiều phiên tăng điểm trước đó, một phần vì những số liệu kinh tế thất vọng từ Mỹ.

Đóng cửa phiên này, FTSE 100 của Anh mất 1,08% xuống 6.420,28 điểm; DAX 30 của Đức trượt 0,87% xuống 7.874,74 điểm và CAC 40 của Pháp lùi 1,32% về 3.754,96 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục