BoK: Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thấp nhất trong sáu năm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố số liệu cho thấy trong năm 2018, kinh tế nước này tăng trưởng 2,7%, giảm đáng kể so với mức tăng 3,1% trong năm 2017 và là mức thấp nhất trong sáu năm.
BoK: Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thấp nhất trong sáu năm ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố số liệu cho thấy trong năm 2018, kinh tế nước này tăng trưởng 2,7%, giảm đáng kể so với mức tăng 3,1% trong năm 2017 và là mức thấp nhất trong sáu năm, giữa bối cảnh đầu tư của doanh nghiệp sụt giảm “đè nặng” lên nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Theo BoK, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của Hàn Quốc có lẽ lần đầu tiên vượt 31.000 USD. Năm 2017, con số này chỉ ở mức 29.745 USD.

BoK nhận định chi tiêu tiêu dùng tư nhân, hoạt động chi tiêu chính phủ và xuất khẩu là những lĩnh vực hỗ trợ tăng trưởng, trong khi xây dựng và đầu tư vẫn trong tình trạng “èo uột”. Năm ngoái, chi tiêu tiêu dùng đã tăng 2,8%, mức cao nhất trong bảy năm, chi tiêu ngân sách trong tài khóa tăng 5,6%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Xuất khẩu, một trong những lực đẩy lớn nhất của kinh tế Hàn Quốc, tăng trưởng 4%. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm 2018 nhờ doanh thu từ hoạt động bán chip nhớ và các sản phẩm hóa dầu.

[Hàn Quốc dự báo kinh tế năm 2019 sẽ tăng trưởng từ 2,6 đến 2,7%]

Số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/1 cho thấy giá trị các đơn hàng xuất khẩu trong năm vừa qua của nước này đạt 605,5 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2017.

Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo chỉ mở rộng 3,6%, thấp hơn so với mức 4,4% trong năm 2017. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng 4,2%, mức thấp nhất trong 7 năm.

Theo kết quả khảo sát vừa công bố của hãng tin Reuters, đầu tư cho sản xuất và kinh doanh sa sút đã tác động xấu đến nền kinh tế Hàn Quốc trong quý 4/2018.

Đà tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2019 dự kiến sẽ tiếp tục bị tác động tiêu cực bởi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như nhu cầu toàn cầu ngày một suy yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục