Boko Haram phá hủy ít nhất 16 ngôi làng và thị trấn ở Nigeria

Phiến quân Boko Haram đã tiến hành thêm các vụ tấn công ở miền Đông Bắc Nigeria, qua đó phá hủy ít nhất 16 thị trấn và ngôi làng.
Boko Haram phá hủy ít nhất 16 ngôi làng và thị trấn ở Nigeria ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom kép tại nhà thờ Hồi giáo Lớn thành phố Kano, thủ phủ bang miền bắc Kano ngày 28/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, phiến quân Boko Haram đã tiến hành thêm các vụ tấn công vào khu vực xung quanh một thị trấn mà chúng chiếm giữ trong tuần này ở miền Đông Bắc Nigeria, qua đó phá hủy ít nhất 16 thị trấn và ngôi làng.

Musa Bukar, người đứng đầu chính quyền địa phương tại Kukawa, bang Borno, cho hay: “Chúng đã thiêu rụi 16 thị trấn và ngôi làng, trong đó có Baga, Dorn-Baga, Mile 4, Mile 3, Kauyen Kuros và Bunduram."

Abubakar Gamandi, người đứng đầu hiệp hội nghề cá tại Borno và là một người dân làng Baga, cũng đã xác nhận về các vụ tấn công xảy ra hôm 7/1 này.

Abubakar Gamandi cho biết thêm hàng trăm người trốn chạy Boko Haram đã bị mắc kẹt tại các hòn đảo ở Lake Chad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục