Boko Haram tấn công 2 ngôi làng, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các vụ đột kích được cho là do các tay súng Boko Haram tiến hành nhằm vào 2 ngôi làng.
Boko Haram tấn công 2 ngôi làng, ít nhất 12 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Jos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người dân và giới chức địa phương cho biết ngày 21/6, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các vụ đột kích được cho là do các tay súng Boko Haram tiến hành nhằm vào hai ngôi làng gần thị trấn Chibok, nơi các phần tử Hồi giáo này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng Tư vừa qua.

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết: “Cho đến nay, đã tìm thấy 12 thi thể.”

Các tay súng đã mặc giống như những binh sỹ khi đột kích ngôi làng vào sáng sớm 21/6 và truy đuổi, bắn vào người dân trong làng trong khi họ cố gắng chạy trốn.

Daniel Haruna, người chạy trốn khỏi Chibok cho biết các tay súng đi trên các xe ôtô và xe máy, đã tới Kwwaranglum vào khoảng 7 giờ sáng (6 giờ GMT), bắn điên cuồng và phóng hỏa các ngôi nhà tại làng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục