Bolivia bác tuyên bố của Ngoại trưởng Chile về vụ kiện trước ICJ

Bộ Ngoại giao Bolivia bác tuyên bố của Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz liên quan vụ kiện tranh chấp chủ quyền trước Tòa án Công lý Quốc tế.
Bolivia bác tuyên bố của Ngoại trưởng Chile về vụ kiện trước ICJ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Bolivia ngày 22/5 đã bác tuyên bố của Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz khi ông này nói rằng La Paz đã không trả lời được câu hỏi do thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra trong phiên giải trình mới đây.

Trong một thông cáo báo chí ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bolivia khẳng định đã trả lời câu hỏi của thẩm phán người Nhật Bản, ông Hisashi Owada về khái niệm “đường ra biển có chủ quyền.”

Bolivia yêu cầu ông Munoz tôn trọng ICJ và ngừng ngay những suy diễn về những gì các thẩm phán sẽ làm.

Trước đó có thông tin nói rằng đại diện Chile đã trả lời ông Owada rằng khái niệm “đường ra biển có chủ quyền” đồng nghĩa với việc nhường quyền sử dụng một phần lãnh thổ ven bờ Thái Bình Dương. Trong khi Bolivia đã “không trả lời trực tiếp.”

Dự kiến, ICJ sẽ đưa ra phán quyết sơ bộ về tranh cãi này vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục