Bolivia bỏ luật áp đặt mô hình kinh tế thị trường

Tổng thống Bolivia tuyên bố hủy bỏ Sắc lệnh 21060 ban hành năm 1985, từng ấn định mô hình thị trường cho nền kinh tế quốc gia này.
Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố hủy bỏ Sắc lệnh 21060 ban hành năm 1985, từng ấn định mô hình thị trường cho nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này, theo yêu cầu của Tổng công đoàn công nhân Bolivia (COB).

Tổng thống Morales cũng cho biết Chính phủ Bolivia, COB và một số tổ chức xã hội khác đã sẵn sàng thành lập một ủy ban chung nhằm xem xét lại các đạo luật vẫn áp dụng những khái niệm tự do mới từ Sắc lệnh 21060.

Trong các đạo luật xem xét có các luật về đầu tư, xuất khẩu, lâm nghiệp, khai khoáng, về hoạt động của ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục