Bolivia chấp nhận các nước chặn chuyên cơ cáo lỗi

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã chấp nhận sự cáo lỗi của Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha về việc đã chặn chuyên cơ của ông.
Tổng thống Bolivia, Evo Morales, ngày 24/7, đã chấp nhận sự cáo lỗi của Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy do chặn chuyên cơ của ông vì nghi trên máy bay có cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đang bị Washington truy bắt vì phanh phui các hoạt động do thám của chính phủ Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô La Paz, nhà lãnh đạo cánh tả Bolivia khẳng định: “Chúng tôi chấp nhận những lời xin lỗi bởi vì chúng tôi muốn duy trì các mối quan hệ tôn trọng, bổ sung lẫn nhau và đoàn kết giữa các nước."

Ngoài ra, ông Morales cũng cho biết đã chỉ thị cho các đại sứ Bolivia quay trở lại Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy sau khi triệu về nước để tham vấn về vụ việc.

[Tổng thống Pháp xin lỗi Bolivia về vụ chặn chuyên cơ]

Chính phủ Argentina, Brazil, Uruguay và Venezuela cũng đã ra lệnh cho các đại sứ của mình trở lại bốn nước châu Âu trên sau khi các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh của Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) hôm 12/7 quyết định triệu hồi họ để phản đối hành động chặn chuyên cơ

Tổng thống Morales đã cám ơn tình cảm đoàn kết của các tổ chức xã hội tại Bolivia và trên thế giới cũng như của các tổ chức quốc tế như Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), Mercosur, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (Celac), Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ (Alba).

Tổng thống Morales khẳng định Bolivia không oán giận bốn nước châu Âu trên, tuy nhiên vẫn bảo lưu quyền tiếp tục hoặc sẽ đưa ra các hành động pháp lý cần thiết tại các tổ chức quốc tế để vụ việc tương tự vi phạm quyền miễn trừ của các nguyên thủ quốc gia không bao giờ bị lặp lại.

Hôm 2/7, chuyên cơ chở ông Evo Morales trên đường về nước sau khi dự một hội nghị quốc tế tại Nga đã bị Pháp, Italy và Bồ Đào Nha rút phép bay qua không phận hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu do nghi trên máy bay có Edward Snowden. Sau khi chuyên cơ phải hạ cánh khẩn cấp tại Áo, Tây Ban Nha đặt điều kiện lục soát máy bay để tìm Snowden mới cấp phép bay qua.

Chính phủ Bolivia coi hành động trên là vụ tấn công khủng bố nhà nước đồng loạt đầu tiên nhằm vào một tổng thống dân cử trên thế giới, vì tính mạng của ông Morales đã bị đe dọa.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Morales lên án chính phủ Mỹ theo dõi trái phép công dân của nước mình, của các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và của các công dân trên toàn thế giới, như Snowden đã lật tẩy, vì điều này vi phạm các quyền con người, quyền riêng tư và tự do công cộng./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục