Bolivia hoan nghênh Brazil và Colombia ủng hộ đối thoại tại Venezuela

Tổng thống Morales đánh giá cao lập trường vững chắc và nhất quán của hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia trước những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tấn công quân sự Venezuela.
Bolivia hoan nghênh Brazil và Colombia ủng hộ đối thoại tại Venezuela ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã hoan nghênh Tổng thống Brazil Michel Temer và nhà lãnh đạo Colombia Juan Manuel Santos ủng hộ đối thoại tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tuyên bố ngày 19/9 trên tài khoản Twitter, Tổng thống Morales đánh giá cao lập trường vững chắc và nhất quán của hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia trước những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tấn công quân sự Venezuela.

Tổng thống Morales đưa ra lời hoan nghênh trên sau khi Tổng thống Trump nhóm họp với một số lãnh đạo Mỹ Latinh về tình hình khu vực bên lề Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới này.

Tại đây, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố không loại trừ khả năng đưa ra những biện pháp trừng phạt mới chống Caracas, cũng như can thiệp vào tình hình quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia đều bày tỏ ủng hộ một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại Venezuela để giải quyết khủng hoảng.

[Venezuela tố cáo Mỹ vi phạm mọi nguyên tắc của Liên hợp quốc]

Tổng thống Colombia - đồng minh thân cận nhất của Washington tại Nam Mỹ - khẳng định Mỹ Latinh phản đối mọi hành vi can thiệp quân sự vào Venezuela. Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp với Tổng thống Trump, Tổng thống Santos tuyên bố bất cứ can thiệp quân sự nào đều không có lợi cho Mỹ Latinh.

Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump đã chỉ trích Chính phủ Venezuela, đồng thời cho biết Washington đang chuẩn bị đưa ra những “hành động mới” đối với Caracas.

Phản ứng trước những tuyên bố trên của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho rằng Chính phủ Mỹ vi phạm mọi nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc, can thiệp vào độc lập và chủ quyền các nước trên thế giới.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, ông Arreaza khẳng định Venezuela là quốc gia hòa bình và không nước nào có thể và có quyền vi phạm chủ quyền, đồng thời hối thúc Washington điều chỉnh chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục