Bolivia: Kết quả kiểm phiếu khẳng định chiến thắng của ông Luis Arce

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng của Cơ quan Bầu cử đa quốc gia Bolivia cho biết, ứng cử viên tổng thống của đảng MAS, ông Luis Arce, đã giành chiến thắng với 55,1% số phiếu bầu.
Ứng cử viên Luis Arce mừng chiến thắng tại La Paz, Bolivia, ngày 19/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Luis Arce mừng chiến thắng tại La Paz, Bolivia, ngày 19/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 23/10, Cơ quan Bầu cử đa quốc gia Bolivia công bố số liệu của kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho biết, ứng cử viên tổng thống của đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS), Luis Arce, đã giành chiến thắng với 55,1% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước Nam Mỹ này ngày 18/10 vừa qua.

Cụ thể, sau khi kiểm 100% số phiếu bầu, ông Arce đã đạt được 3.393.801 phiếu, hơn 26% so với ứng cử viên đứng vị trí thứ hai là cựu tổng thống Carlos Mesa, người giành được 1.775.922 phiếu, chiếm 28,83%.

[Bầu cử Bolvia: Ứng cử viên Carlos Mesa thừa nhận chiến thắng của MAS]

Trong khi đó, ứng viên Luis Fernando Camacho của đảng Creemos chỉ giành được 14% phiếu bầu.

Tòa án bầu cử (TSE) của Bolivia trước đó cùng ngày ra thông cáo cho biết sẽ công bố chính thức chiến thắng MAS vào 18 giờ ngày 23/10 (theo giờ địa phương), bất chấp sự phản đối của các nhóm cực đoan yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử và đe dọa đình công tại bang Santa Cruz miền Đông Bolivia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục