Bolivia lập kỷ lục về hòa tấu nhạc cụ thuộc bộ dây

Dàn giao hưởng "Một nghìn Charango" của Bolivia lập kỷ lục thế giới về số lượng người hòa tấu một loại nhạc cụ thuộc bộ dây này.
Tổ chức Guinness quốc tế ngày 10/12 đã chính thức công nhận Dàn giao hưởng "Một nghìn Charango" của Bolivia đã lập kỷ lục thế giới về số lượng người hòa tấu một loại nhạc cụ thuộc bộ dây này.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, dàn giao hưởng trên đã tổ chức một buổi hòa nhạc tại thủ đô La Paz trong đó 217 nghệ sĩ từ Bolivia, Mexico, Argentina, Chile, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đã cùng lúc hòa tấu đàn Charango.

Loại nhạc cụ này có hình dáng giống đàn ghita, nhưng kích cỡ nhỏ hơn, có 5 dây với âm vực chủ yếu là cao, thường được sử dụng trong các bài dân ca vùng núi Andes.

Nhạc sĩ Alfredo Coca, cựu Chủ tịch Hiệp hội Charango Bolivia, cho biết mục đích của các nhà tổ chức hoạt động âm nhạc trên là nhằm tôn vinh và quảng bá đàn Charango, nhạc cụ đặc trưng của các cộng đồng thổ dân sinh sống tại các cao nguyên Bolivia và là một di sản quốc gia của đất nước Nam Mỹ này.

Một trong những người vận động và bảo trợ chính cho buổi hòa nhạc trên là Tổng thống Bolivia Evo Morales, người từng được biết tới rộng rãi trên thế giới như một chiến sĩ bảo vệ bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục