Bolivia mở đường cho Tổng thống Morales tái cử

Hạ viện Bolivia ngày 15/5 cho biết cơ quan này đã thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Evo Morales tái tranh cử vào năm tới.
Hạ viện Bolivia ngày 15/5 cho biết cơ quan này đã thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Evo Morales tái tranh cử vào năm tới.

Trước đó, Thượng viện Bolivia đã thông qua dự luật này.

Theo Chủ tịch Ủy ban hiến pháp Hạ viện Héctor Arce, thời gian cầm quyền của ông Evo Morales từ năm 2006 đến năm 2009 trước khi Hiến pháp mới có hiệu lực không phải là một “giai đoạn hiến pháp đã kết thúc” nên không được tính là một nhiệm kỳ.

Ông Arce cho biết theo điều 168 của Hiến pháp hiện hành được thông qua năm 2009, tổng thống được bầu lần đầu tiên theo hiến pháp này được phép tái tranh cử liên tiếp một lần, vì vậy ông Morales sẽ được ra tranh cử vào năm tới.

Sau khi được hai viện thông qua, dự luật trên đã được Chủ tịch Hạ viện chuyển lên Cơ quan hành pháp xem xét và ban hành.

Trước đó, trong tháng Tư vừa qua, sau khi được Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) cầm quyền đề nghị cho ý kiến, Tòa án hiến pháp Bolivia cho biết ông Morales được quyền tái tranh cử.

Tuy nhiên, phe đối lập coi quyết định của Tòa án hiến pháp là vi hiến và sẽ đệ đơn kiện lên Tổng viện kiểm sát, vì Hiến pháp quy định nhiệm kỳ trước khi văn bản luật tối cao này có hiệu lực được tính để giới hạn 2 nhiệm kỳ liên tiếp của một tổng thống.

Tháng Ba vừa qua, MAS đã nhất trí đề cử ông Morales và Phó tổng thống Álvaro García Linera liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử năm tới.

Tổng thống Morales chưa thông báo ông sẽ ra tranh cử hay không. Trong trường hợp ra tranh cử và tái cử, ông sẽ lãnh đạo đất nước tới năm 2020 và trở thành tổng thống điều hành lâu nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.

Năm 2006 ông Morales nhậm chức, trở thành tổng thống mang dòng máu thổ dân đầu tiên tại Bolivia, với 53,7% phiếu ủng hộ. Nhà lãnh đạo cánh tả này tái cử nhiệm kỳ 2010-2015 với 64% phiếu hậu thuẫn./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục