Bolivia, Mỹ bất đồng trong đánh giá cuộc chiến chống ma túy

Chính phủ Bolivia đã phản đối đánh giá của Mỹ, theo đó cho rằng Bolivia đã không hoàn thành các cam kết quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.
Bolivia, Mỹ bất đồng trong đánh giá cuộc chiến chống ma túy ảnh 1Lực lượng chức năng Bolivia tiến hành tiêu hủy số ma túy bắt giữ. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Bolivia ngày 20/3 đã phản đối đánh giá liên quan tới cuộc chiến chống buôn bán ma túy của Mỹ, theo đó cho rằng quốc gia Nam Mỹ đã không hoàn thành các cam kết quốc tế trong công tác phòng chống loại tội phạm này và đây là quốc gia trung chuyển trái phép các chất gây nghiện do Peru sản xuất.

Ngày 20/3, công bố kết quả thống kê mới được thực hiện tại 10 thành phố của Bolivia, theo đó, tỷ lệ sử dụng cần sa đã giảm đáng kể trong khi số người sử dụng cocain chỉ chiếm 3%, Chánh văn phòng Nội các Bolivia Hugo Moldiz khẳng định báo cáo mà Mỹ đưa ra không có cơ sở và mang màu sắc chính trị.

Ông Moldiz nhấn mạnh "không thể chấp nhận" báo cáo của Mỹ và cảnh báo hành động này của Nhà Trắng sẽ gây thêm cản trở cho việc tái thiết quan hệ song phương.

Kể từ năm 2008, Bolivia và Mỹ chỉ giữ quan hệ ở cấp đại biện sau khi Tổng thống Evo Morales trục xuất Đại sứ Mỹ Philip Goldberg vì tố cáo nhà ngoại giao này cùng với các lực lượng đối lập âm mưu lật đổ ông.

Đáp lại, Mỹ cũng trục xuất đại sứ Bolivia và cắt ưu đãi thuế quan dành cho nước này với lý do “thiếu hợp tác trong phòng chống ma túy.” Cũng trong năm 2008, Bolivia đóng cửa văn phòng của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) với cáo buộc cơ quan này trợ giúp các nhóm đối lập gây bạo loạn và ly khai.

Năm 2011, hai bên đã ký thỏa thuận khung về bình thường hóa quan hệ và trao đổi lại đại sứ, tuy nhiên với các lý do khác nhau, bang giao giữa hai nước có lúc rất căng thẳng.

Năm 2013, Bolivia lại trục xuất Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) sau khi cáo buộc tổ chức này làm chính trị, thay vì thực hiện các chương trình xã hội.

Bolivia tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống ma túy thông qua giáo dục từ gia đình tới nhà trường và cộng đồng. Theo báo cáo mới công bố, năm 2014, lực lượng đặc nhiệm chống ma túy Bolivia đã triệt phá 11.107 ha canh tác cây coca dùng để chiết xuất cần sa và thu giữ 192 tấn ma túy trong hơn 12.000 chiến dịch truy quét tội phạm.

Từ đầu năm 2015 tới nay, cơ quan này đã thu giữ 21,2 tấn cần sa và cocain, trong hơn 2.000 chiến dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục