Bolivia nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ

Ngoại trưởng Bolivia cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu Nhà Trắng lên lịch cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với người đồng cấp Evo Morales.
Bolivia nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/6, Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu Nhà Trắng lên lịch cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với người đồng cấp Evo Morales để thảo luận về khả năng bình thường hóa quan hệ song phương sau khi hai nước rút đại sứ từ năm 2008.

Phát biểu với báo giới tại hội nghị Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại thủ đô Washington, ông Choquehuanca thông báo Bolivia muốn có cuộc gặp ở cấp cao nhất giữa Mỹ và Bolivia để bàn về quan hệ song phương.

Ông Choquehuanca cũng sẽ gặp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Roberta Jacobson.

Cuối năm 2008, Mỹ và Bolivia đã rút đại sứ sau khi ông Morales trục xuất Đại sứ Philip Goldberg và Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA), với lý do cá nhân và cơ quan này âm mưu lật đổ Chính phủ hợp hiến Bolivia.

Chính phủ Tổng thống thời bấy giờ George W. Bush cũng đồng thời trục xuất Đại sứ Bolivia Gustavo Guzmán và loại nước này khỏi danh sách các quốc gia được hưởng miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ (ATPDEA).

Tháng 11/2011, Mỹ và Bolivia đã ký thỏa thuận về việc nối lại liên hệ trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau” và một vài buổi gặp mặt đã diễn ra giữa hai bên. Cho tới thời điểm này, chưa có thông tin gì về việc hai nước sẽ bổ nhiệm đại sứ, mục đích mà Mỹ luôn theo đuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.