Bolivia nói Mỹ đứng sau đảo chính tại Honduras

Tổng thống Bolivia cho biết ông nhận được thông tin rằng Mỹ, thông qua Bộ chỉ huy miền Nam, đã tiến hành cuộc đảo chính tại Honduras.
Tổng thống Bolivia Evo Morales đã cáo buộc quân đội Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự ngày 28/6 vừa qua ở Honduras.

Phát biểu trong chuyến công du tới thủ đô Montevideo của Uruguay ngày 14/7, Tổng thống Morales cho biết ông nhận được thông tin trực tiếp rằng Mỹ, thông qua Bộ chỉ huy miền Nam, đã tiến hành cuộc đảo chính mới đây tại Honduras.

Ông nhấn mạnh cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Honduras Manuel Zelaya "là sự xâm lược, sự khiêu khích của đế quốc" và cho rằng "cấu trúc đế quốc vẫn duy trì ảnh hưởng" bất chấp việc ông Barack Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trong một tuyên bố chung, Tổng thống Bolivia và Uruguay khẳng định ủng hộ các thể chế dân chủ ở Honduras và chính phủ hợp hiến của Tổng thống bị phế truất Zelaya. Lãnh đạo hai nước nêu rõ không thừa nhận bất kỳ chính quyền nào vi phạm hiến pháp được dựng lên tại Honduras.

Quan hệ giữa Mỹ và Bolivia đã trở nên căng thẳng kể từ khi nhà lãnh đạo cánh tả Morales lên cầm quyền hồi năm 2006.

Ông Morales từng buộc tội Washington câu kết với phe đối lập tại Bolivia để châm ngòi cho cuộc xung đột trong nước, cũng như nhúng tay vào một âm mưu ám sát ông./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục