Bolivia phản đối việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Cuba

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng phản đối việc Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân quốc đảo Caribe.
Bolivia phản đối việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Cuba ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Washington D.C., Mỹ ngày 3/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 3/10, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng phản đối việc Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân quốc đảo Caribe.

Trên tài khoản Twitter, ông Morales khẳng định cần củng cố tinh thần “chống đế quốc." Tuyên bố của ông Morales, đồng minh thân cận của Cuba, được đưa ra ít giờ sau khi Nhà Trắng trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba.

[Cuba phản đối Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao sau vụ "sóng âm"]

Tuần trước, Mỹ thông báo rút một nửa số nhân viên ngoại giao tại La Habana về nước bởi các cuộc tấn công bí ẩn nghi "sử dụng sóng âm" gây tổn hại sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Cuba không đồng nghĩa với việc Nhà Trắng thay đổi chính sách với Cuba, cũng như cho rằng La Habana có liên quan tới vụ tấn công bí ẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục