Bolivia sa thải 700 hạ sỹ quan vì “nổi loạn” đòi công bằng

Lực lượng vũ trang Bolivia sa thải hơn 700 hạ sỹ quan do tham gia đình công và biểu tình đòi cải thiện điều kiện công tác và “sự công bằng” trong quân ngũ.
Bolivia sa thải 700 hạ sỹ quan vì “nổi loạn” đòi công bằng ảnh 1Chỉ huy các quân chủng thông báo việc sa thải các hạ sỹ quan nổi loạn. (Nguồn: ABI)

Lực lượng vũ trang Bolivia ngày 24/4 đã sa thải hơn 700 hạ sỹ quan nước này do tham gia đình công và biểu tình đòi cải thiện điều kiện công tác và “sự công bằng” trong quân ngũ.

Hôm 21/4, Hiệp hội hạ sỹ quan Lực lượng vũ trang Bolivia (Ascinalss) đã triệu tập “đình công vô thời hạn” và xuống đường tại thủ đô La Paz và các thành phố khác đòi cải cách Luật tổ chức các Lực lượng vũ trang, vì theo họ có sự “phân biệt đối xử” trong lương bổng, điều kiện sinh hoạt và làm việc giữa họ và các sỹ quan.

Bộ trưởng quốc phòng Bolivia Rubén Saavedra tuyên bố hôm 23/4 rằng các binh sỹ cần phải trình bày những kiến nghị của mình lần lượt lên các cấp chỉ huy cao hơn.

Do các binh sỹ này không thực hiện quy định trên, Bộ quốc phòng không giải quyết các kiến nghị của họ.

Ông cũng cho biết, chính phủ đang từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc của các hạ sỹ quan và từ năm 2015 các hạ sỹ quan sẽ được nhận học bổng theo học trong những điều kiện giống như các sỹ quan.

Đáp lại, những hạ sỹ quan tham gia đình công yêu cầu ông Saavedra từ chức.

Trong một thông cáo, Bộ tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Bolivia cho biết 702 binh sỹ trên đã “có hành động nổi loạn” sau khi họ cố tình vắng mặt tại doanh trại, tiến hành các hoạt động chính trị và làm ảnh hưởng xấu đến phẩm giá và danh dự của Lực lượng vũ trang.

Trước đó, 4 lãnh đạo của Ascinalss và 9 học viên một trường quân sự đã bị tước quân tịch vì tổ chức hoặc ủng hộ các hành động phản kháng trên, phớt lờ nguyên tắc phục tùng trong quân đội.

Cuộc đình công trên, được cho là chưa từng có trong nhiều năm qua tại Bolivia, diễn ra chỉ 6 tháng trước cuộc tổng tuyển cử tại Bolivia, trong đó Tổng thống cánh tả Evo Morales sẽ tái tranh cử.

Tuy nhiên các tổ chức công nhân, nông dân và người bản địa ủng hộ ông Morales đã lên tiếng không hậu thuẫn cuộc đình công trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục