Bolivia tiếp tục kiện Chile ra Tòa án Công lý Quốc tế vì chủ quyền

Cơ quan Chiến lược biển Bolivia cho biết ngày 13/4 tới, nước này sẽ ra mắt nhóm công tác pháp lý bảo vệ quyền chủ quyền về một tuyến đường ra biển của nước này nhằm chuẩn bị cho vụ kiện Chile.
Bolivia tiếp tục kiện Chile ra Tòa án Công lý Quốc tế vì chủ quyền ảnh 1Anh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 31/3, Cơ quan Chiến lược biển Bolivia (DIREMAR) cho biết ngày 13/4 tới, nước này sẽ ra mắt nhóm công tác pháp lý bảo vệ quyền chủ quyền về một tuyến đường ra biển của nước này nhằm chuẩn bị cho vụ kiện Chile ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Dự kiến, nhóm này sẽ có phiên giải trình đầu tiên trước ICJ vào ngày 6/5 tới. Tháng 4/2013, Bolivia đã đệ đơn lên ICJ yêu cầu Chile phải đàm phán về một giải pháp cho vấn đề đường ra biển của La Paz, nhưng Santiago đã từ chối công nhận quyền phán quyết của cơ quan quốc tế trên với lập luận vấn đề này đã được giải quyết bằng một hiệp ước đã ký giữa hai nước hồi năm 1904.

Theo DIREMAR, mục đích của Bolivia là yêu cầu Chile quay lại bàn đàm phán nhằm tìm một con đường ra Thái Bình Dương có chủ quyền của nước này, điều mà La Paz luôn đòi hỏi từ đầu thế kỷ 20.

Cùng ngày, Chính phủ Bolivia cũng cho ra mắt cuốn sách mang tên “Tôi muốn có biển, biển xanh cho Bolivia,” trong đó các nhà sử học Bolivia tập trung giới thiệu các ý kiến quốc tế từ năm 1920 ủng hộ yêu cầu của La Paz.

DIREMAR khẳng định việc tăng cường chiến dịch truyền thông về chủ đề này là vô cùng cần thiết để người dân Bolivia và cộng đồng quốc tế hiểu được gốc rễ của vấn đề trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.