Bolt lập hat-trick, Mỹ nắm chắc ngôi nhất toàn đoàn

Trong ngày áp chót, Usain Bolt đã đoạt chiếc HCV thứ ba tại London 2012, trong khi Mỹ gần như đã nắm chắc ngôi vị nhất toàn đoàn.
Siêu sao điền kinh Usain Bolt một lần nữa đã đi vào lịch sử Olympic khi cùng các đồng đội trong đội tuyển Jamaica phá kỷ lục thế giới ở cự li tiếp sức 4x100m, qua đó lần thứ hai liên tiếp lập kỳ tích giành 3 HCV trong một kỳ Olympic ở các cự li 100m, 200m và 4x100m. Bolt lĩnh trách nhiệm chạy cuối cùng cho đội tuyển Jamaica và cán đích ở mốc 36,84 giây, phá kỷ lục cũ là 37,04 giây lập ở Deagu năm ngoái, sau khi các đồng đội gồm Nesta Carter, Michael Frater và Yohan Blake đều đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Điều thú vị là sau khi về đích, Bolt không ăn mình theo kiểu bắn cung quen thuộc mà lại dùng ngón tay chỉ lên đầu, bắt chước cách ăn mừng của vận động viên người Anh gốc Somalia Mo Farah, người cũng đã trở thành tâm điểm trên sân Olympic sau khi giành HCV ở cự li 5000m, chiếc HCV thứ hai của anh ở London 2012 sau chiến thắng tại cự li 10000m. Với thành tích này, Farrah đã sánh ngang với những huyền thoại trong lịch sử ở đường chạy cự li trung bình như Emil Zatopek hay Kenenisa Bekele. Sân Olympic chính là nơi diễn ra những nội dung thi đáng chú ý nhất ở ngày ngày cuối của London 2012, đồng thời cũng là nơi diễn ra lễ bế mạc đại hội. Và trước ngày thi đấu cuối cùng, khi vẫn còn 15 HCV nữa sẽ được trao, đoàn Mỹ gần như đã nắm chắc ngôi vị nhất toàn đoàn khi đã có tổng cộng 44 chiếc HCV, bỏ xa Trung Quốc tới 6 chiếc. Đoàn Anh xếp thứ ba với 28 chiếc HCV, hơn Nga ở vị trí tiếp theo tới 7 chiếc HCV.
Bolt lập hat-trick, Mỹ nắm chắc ngôi nhất toàn đoàn ảnh 1
Đội tuyển điền kinh Jamaica lập kỷ lục thế giới mới (Nguồn: Getty Images)
Một ngày sau khi lập kỷ lục thế giới ở cự li 4x100m, các cô gái Mỹ lại tiếp tục giành chiến thắng vang dội ở cự li 4x400m và đây là lần thứ 5 liên tiếp điền kinh nữ của Mỹ giành chiến thắng tại cự li này. Như vậy, tại London 2012, đội điền kinh nữ của Mỹ đã giành tới 4 HCV để khẳng định vai trò chủ lực của mình, trong khi các nam VĐV tỏ ra lép vế trước Jamaica. Còn trên đường chạy 800m nữ, nhà vô địch thế giới người Nga Mariya Savinova đã giành HCV trong khi nhân vật được chú ý nhiều nhất là Caster Semenya của Nam Phi chỉ đoạt HCB. Ở một diễn biến khác tại sân Olympic, VĐV 19 tuổi Keshorn Walcott Trinidad và Tobago đã trở thành nhà vô địch ném lao trẻ nhất trong lịch sử Olympic sau khi đạt thành tích 84,58m. Ngày thi đấu áp chót của đại hội cũng chính là ngày bận rộn nhất với 32 chiếc HCV được trao, trong đó có chiếc HCV đầy bất ngờ ở môn bóng đá nam thuộc về Mexico sau chiến thắng 2-1 trước Brazil trong trận chung kết. Song đó không phải bất ngờ duy nhất, bởi tại cung thể thao dưới nước, nhà vô địch thế giới người Trung Quốc Qiu Bo đã phải ngậm ngùi nhìn David Boudia trở thành người Mỹ đầu tiên giành HCV nhảy cầu ván cứng kể từ sau Greg Louganis năm 1988. Chiếc HCĐ thuộc về Tom Daley của nước chủ nhà. Như vậy là ở môn nhảy cầu, Trung Quốc “chỉ” đoạt 6/8 HCV, không thể hoàn thành nhiệm vụ thâu tóm toàn bộ HCV ở môn này. Ở một số nội dung thi đấu đáng chú ý khác, đội tuyển bóng rổ Mỹ đã đánh bại Pháp 86-50 trong trận chung kết đơn nữ để lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch, đồng thời kéo dài mạch thắng liên tiếp lên thành 41 trận kể từ Barcelona 92. Tại nhà thi đấu quyền Anh, võ sĩ hạng trung Ryota Murata đã đem về cho Nhật Bản chiếc HCV đầu tiên ở môn này trong vòng 48 năm qua, võ sĩ chủ nhà Luke Campbell giành HCV hạng gà còn Zou Shiming của Trung Quốc vô địch hạng long. Chiếc HCV hạng nặng thuộc về Oleksandr Usyk của Ukraine.
Bolt lập hat-trick, Mỹ nắm chắc ngôi nhất toàn đoàn ảnh 2
David Boudia chấm dứt sự thống trị của Trung Quốc ở môn nhảy cầu (Nguồn: Getty Images)
Trước đó, dưới ánh mặt trời London, VĐV chèo thuyền nước chủ nhà Ed McKeever – được mệnh danh là “Bolt trên thuyền” - đã về nhất ở nội dung kayak đơn tốc độ. Tại môn đi bộ, Sergey Kirdyapkin của Nga về nhất tại cự li 50km sau 3 giờ 35 phút 59 giây trong khi hàng loạt đối thủ của anh gục ngã ở vạch đích gần điện Buckingham. Tại nội dung 20km dành cho nữ, đồng hương của Kirdyapkin là Yelena Lashmanova cũng giành được HCV, đồng thời lập kỷ lục thế giới mới sau 1 giờ 25 phút 02 giây. Tại môn khúc côn cầu trên cỏ, Đức đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi hạ Hà Lan 2-1 trong trận chung kết./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục