Bom tấn "Mockingjay 1" vẫn thống trị các rạp trong dịp Lễ Tạ ơn

Trong tuần của Lễ Tạ ơn, bom tấn ''The Hunger Games: Mockingjay 1'' vẫn tiếp tục thống trị phòng vé với 56,88 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần (82,7 triệu USD nếu tính cả doanh thu trong tuần).
Bom tấn "Mockingjay 1" vẫn thống trị các rạp trong dịp Lễ Tạ ơn ảnh 1Poster phim ''The Hunger Games: Mockingjay 1''. (Nguồn: billboard.com)

Trong tuần của Lễ Tạ ơn và dịp xả hàng ''Black Friday,'' bom tấn ''The Hunger Games: Mockingjay 1'' đã tiếp tục thống trị phòng vé với 56,88 triệu USD trong ba ngày cuối tuần (82,7 triệu USD nếu tính cả doanh thu trong tuần).

Con số trên đã đủ để đánh bại hai tác phẩm mới là phim hoạt hình ''Penguins of Madagascar'' và phim hài ''Horrible Bosses.''

Một điều đáng chú ý khác tại bảng xếp hạng tuần qua là sự xuất hiện của ứng cử viên Oscar ''The Theory of Everything'' tại vị trí thứ 7 với 5,08 triệu USD.

Nhìn tổng thể, doanh thu phòng vé tuần qua thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm 2013. Trong năm 2013, các rạp chiếu đã được đón hai siêu bom tấn ''The Hunger Ganes: Catching Fire'' (110 triệu USD) và ''Frozen'' (93 triệu USD).

Nếu như ''Mockingjay 1'' có thể coi như ngang tài ngang sức với ''Catching Fire'' thì phần còn lại đều không thể sánh được với ''Frozen'' về mặt doanh thu.

Bộ phim hoạt hình mới ra mắt tại Mỹ và cả thị trường Việt Nam là ''Penguins of Madagascar'' đã chứng minh điều đó.

Là tập phim ''ăn theo'' tựa phim hoạt hình ''Madagascar,'' sản phẩm mới của DreamWorks Animation chỉ có doanh thu 25,8 triệu USD (36 triệu USD nếu tính cả tuần).

Nội dung của ''Penguins of Madagascar'' xoay quanh những anh chàng chim cánh cụt siêu quậy trên hành trình ngăn chặn một âm mưu đe dọa tới an nguy thế giới ...

Sở hữu nội dung hài hước, các nhân vật dễ thương, có Benedict Cumberbatch lồng tiếng và kinh phí đầu tư lên đến 132 triệu USD, khởi đầu về doanh thu của ''Penguins of Madagascar'' rõ ràng là không như mong muốn.

Ban đầu, các nhà sản xuất từng kỳ vọng bộ phim sẽ ra mắt với con số khoảng trên 40 triệu USD - tức gần ngang ngửa thành tích của ''Big Hero 6'' vài tuần trước đó.

Nguyên nhân của việc này được giám đốc phát hành của hãng 20th Century Fox là Chris Aronson lý giải: ''Chúng tôi là nạn nhân của thị trường. Các nhà bán lẻ đã bắt đầu xả hàng 'Black Friday' từ 6 giờ tối thứ Năm và điều này đã thu hút sự chú ý của đối tượng khán giả gia đình, ảnh hưởng tới doanh thu đợt Lễ tạ ơn. Năm nay có rất nhiều người cùng chiến đấu cho một miếng bánh, song chiếc bánh này không to như năm ngoái.''

Cùng chịu ảnh hưởng như bầy cánh cụt là ba anh chàng nhân viên do Jason Bateman, Jason Sudeikis và Charlie Day thủ vai trong ''Horrible Bosses 2.''

Phần đầu tiên ra mắt năm 2011 từng thu về tới hơn 200 triệu USD, với nội dung kể về ba anh chàng bất mãn với sếp và tìm cách trừ khử lẫn sếp của nhau.

''Horrible Bosses 2'' có sự tham gia của những ngôi sao phần đầu như Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jamie Foxx và cả Chris Pine. Tuy nhiên, bộ phim có điểm số 7,1 trên IMDB này lại chỉ có doanh thu 15,7 triệu USD và tạm hài lòng ở ngôi vị thứ 5.

Điều may mắn là kinh phí sản xuất phim là 42 triệu USD, do vậy khả năng hòa vốn cho các nhà sản xuất là tương đối cao./.

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Hunger Games: Mockingjay 1* (2014) 56,88 triệu USD
2. Penguins of Madagascar* (2014) 25,80 triệu USD
3. Big Hero 6* (2014) 18,77 triệu USD
4. Interstellar* (2014) 15,80 triệu USD
5. Horrible Bosses 2 (2014) 15,70 triệu USD
6. Dumb and Dumber To* (2014) 8,30 triệu USD
7. The Theory of Everything (2014) 5,08 triệu USD
8. Gone Girl* (2014) 2,47 triệu USD
9. Birdman (2014) 1,88 triệu USD
10. St. Vincent (2014) 1,77 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục