"Bom tấn" Romelu Lukaku chính thức nói lời chia tay Everton

Romelu Lukaku, chân sút chuẩn bị gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, đã gửi lời cảm ơn và cũng là lời chia tay đến Everton.
"Bom tấn" Romelu Lukaku chính thức nói lời chia tay Everton ảnh 1Lukaku nói lời cảm ơn đến Everton. (Nguồn: AP)

Romelu Lukaku, chân sút chuẩn bị gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, đã gửi lời cảm ơn và cũng là lời chia tay đến Everton.

Ngôi sao 24 người Bỉ hiện đang nghỉ Hè tại Mỹ và dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế, trước khi chính thức gia nhập Quỷ đỏ với mức phí chuyển nhượng khoảng 7​5 triệu bảng.

Trước khi thương vụ này diễn ra, Lukaku đã đăng dòng chia sẻ: "Tôi muốn nói lời cám ơn chân thành nhất đến tất cả thành viên của Everton.”

“Tôi cũng muốn cám ơn người hâm mộ đã giành sự ủng hộ tôi trong suốt 4 năm thi đấu. Mọi người đã giúp tôi vượt qua các trận đấu và tôi có thể tự hào nói rằng thật vinh dự khi được chơi bóng cho Everton, trước mặt các cổ động viên.”

[Man United đạt thỏa thuận chiêu mộ Lukaku với 75 triệu bảng]

“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên tại Goodison Park và sân tập, vì đã giúp tôi cảm thấy như đang ở nhà của mình. Đối với các đồng đội, thật tuyệt vời khi được chơi cạnh mọi người.”

“Đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, cám ơn tất cả vì đã giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn."

"Bom tấn" Romelu Lukaku chính thức nói lời chia tay Everton ảnh 2Lukaku ký vào áo đấu của một cổ động viên nhí Manchester United.

Romelu Lukaku, 24 tuổi, gia nhập Everton vào năm 2014 từ Chelsea. Trong thời gian gắn bó với sân Goodison Park, tiền đạo người Bỉ đã thi đấu tổng cộng 71 trận và ghi được 53 bàn thắng.

Riêng ở mùa giải năm ngoái, “bom tấn” trị giá 75 triệu bảng này đã ghi được 25 bàn thắng tại Premier League.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với ESPN, Lukaku cũng cho biết Jose Mourinho chính là lý do lớn nhất khiến anh quyết định gia nhập Manchester United, bất chấp sự theo đuổi của đội bóng cũ Chelsea.

"Từ khi tôi lên 10, Mourinho đã là vị huấn luyện viên mà tôi luôn muốn phục vụ. Vì vậy cơ hội được thi đấu dưới quyền ông ấy quả tuyệt vời," chân sút này cho biết.

“Chúng tôi đã liên lạc với nhau và ông ấy giải thích về tham vọng của câu lạc bộ, cũng như những điều ông ấy mong đợi nơi tôi. Ông ấy thấu hiểu quyết định của tôi, đó là lý do tôi ra đi."

Màn trình diễn của Lukaku ở mùa giải vừa qua.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục