Bốn bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm H3N2 ở Cộng hòa Séc

Cơ quan Tham chiếu quốc gia Cộng hòa Séc thông báo bốn bệnh nhân nước này đã tử vong vì bệnh cúm trong khi 27 người khác lây nhiễm nặng.
Bốn bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm H3N2 ở Cộng hòa Séc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, Cơ quan Tham chiếu quốc gia Cộng hòa Séc thông báo bốn bệnh nhân nước này đã tử vong vì bệnh cúm trong khi 27 người khác lây nhiễm nặng. Số bệnh nhân nhiễm cúm tăng 94,9% và số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tăng 23% tính riêng trong tuần qua. Thủ phạm gây dịch là virus H3N2.

Người đứng đầu Cơ quan vệ sinh dịch tễ Séc Vladimir Valenta cho biết dịch bệnh tác động đến mọi vùng trên cả nước, bao gồm thủ đô Prague.

Một số bệnh viện ở những khu vực chịu tác động mạnh nhất đã ban hành lệnh cấm thăm bệnh nhân cúm nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Theo ông Valenta, dịch cúm mới bắt đầu tác động đến Séc và số ca lây nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong hai tuần tới.

Ông khuyến cáo những người mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh đường hô hấp nên tiêm phòng cúm; kêu gọi người dân tránh các cuộc tụ tập đông người, đặc biệt ở những khu vực có dịch, giữ vệ sinh cá nhân và kêu gọi những người có triệu chứng cúm hoặc viêm đường hô hấp cấp hạn chế ra ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục