Bốn đảng Hồi giáo của Ai Cập lập liên minh tranh cử

Bốn đảng Hồi giáo Salafist tại Ai Cập đã quyết định thành lập một liên minh tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng Tư tới.
Bốn đảng Hồi giáo Salafist tại Ai Cập, gồm đảng Xây dựng và Phát triển của tổ chức Al-Gamaa Al-Islamiya, cùng các đảng Asala, Watan và Raya đã quyết định thành lập một liên minh tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng Tư tới.

Liên minh này quy tụ nhiều cựu thành viên của đảng Salafist Nour, từng là khối lớn thứ hai tại Quốc hội Ai Cập trước khi cơ quan lập pháp này bị tòa án ra phán quyết giải tán do vi hiến vào giữa năm 2012.

Ông Safwat Abdel-Ghani, người đứng đầu Văn phòng chính trị của Đảng Xây dựng và Phát triển, cho biết liên minh này đặt mục tiêu giành 30% số ghế trong quốc hội khóa tới để trở thành khối lớn thứ hai sau Đảng Tự do và Công lý của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Trong khi đó, các phong trào chính trị tại Ai Cập có kế hoạch biểu tình và tuần hành ở nhiều thành phố trong ngày 1/3. Tại thành phố Minya, "Phong trào ngày 25/1" thông báo tổ chức các cuộc tuần hành đòi bảo đảm việc làm và kêu gọi người dân địa phương cũng như các đảng phái chính trị tham gia tuần hành.

Tại thành phố Hurghada, "Phong trào Thanh niên ngày 6/4" kêu gọi biểu tình đòi hỏi quyền tự do hơn và các sáng kiến về việc làm dành cho thanh niên.

Phong trào này cũng đề nghị người dân tẩy chay một cuộc biểu dương lực lượng dự kiến ở thành phố Beni Suef nhằm kêu gọi quân đội giành chính quyền từ chính phủ của Tổng thống Mohamed Morsy.

Theo điều phối viên của "Phong trào Thanh niên ngày 6/4", Ehab Khater, mặc dù chính phủ đánh mất lòng tin của công chúng, song không có lý do gì để quay trở lại chế độ quân sự.

Ông này nhấn mạnh rằng vai trò của quân đội là bảo vệ đất nước và chỉ có một chính quyền dân sự mới có thể đưa đất nước tới con đường dân chủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục