Bốn học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối vì tắm biển

Sáng ngày 2/9, bốn học sinh ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, đi tắm biển ở xã Kỳ Khang (cùng huyện) đã không may bị chết đuối.
Vào lúc 9 giờ ngày 2/9, bốn học sinh trường trung học cơ sở và Tiểu học xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đi tắm biển ở xã Kỳ Khang (cùng huyện) đã không may bị chết đuối.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ tìm kiếm chính quyền và nhân dân xã Kỳ Khang đã vớt được thi thể các cháu gồm Trần Thị Kim Huệ học sinh lớp 8A, Trần Thị Lan Anh học sinh lớp 6C đều học trường trung học cơ sở Kỳ Đồng, Trần Thị Phương học sinh lớp 3, Võ Thị Châu học sinh lớp 4 đều thuộc trường tiểu học Kỳ Đồng.

Ông Nguyễn Phi Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Khang cho biết, bốn em học sinh rủ nhau đi tắm biển, khi bị nước cuốn trôi thì cháu Nguyễn Văn Đức xóm Trung Tiến (Kỳ Khang) phát hiện liền bơi ra đưa được cháu Võ Thị Châu lên bờ nhưng do nạn nhân uống nước nhiều và đã tắt thở nên không cứu được.

Cháu Đức đã hô hoán gọi mọi người ra nhưng không tìm được nạn nhân nào. Người dân đã dùng lưới bủa vây, sau 4 tiếng đồng hồ tìm kiếm mới vớt được xác các cháu.

Ủy ban nhân dân huyện và Phòng giáo dục huyện Kỳ Anh đã kịp thời đến thăm, viếng và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1,5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục