Bốn học sinh Việt Nam thi Olympic Hóa học quốc tế đều đoạt giải

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2015 đã đạt được thành tích ấn tượng với ​một huy chương Vàng, ​hai huy chương Bạc và ​một huy chương Đồng.

Sáng 29/7, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh trong đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2015 lần thứ 47, được tổ chức tại Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 20 đến 29/7, đều đoạt giải.

Đoàn Việt Nam giành ​một huy chương Vàng, ​hai huy chương Bạc và ​một huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về em Đinh Tuấn Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, ​thành phố Hà Nội.

Huy chương Bạc thuộc về hai em: Phạm Thái Hà, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam và Trần Đình Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, ​tỉnh Bắc Ninh. Huy chương Ðồng thuộc về em Nguyễn Thúy Hằng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Kỳ thi năm nay có 294 thí sinh ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ thi tài; 4 nước làm quan sát viên. Theo sự sắp xếp không chính thức về số huy chương đoạt được, đoàn Việt Nam đứng thứ 8, sau các đoàn Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Romania, Đài Loan (Trung Quốc); đồng hạng với các nước Mỹ, Singapore.

Ngày 31/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 47 và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng ngay tại sân bay Nội Bài.

Năm 2014, kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra ở Việt Nam. Đoàn chủ nhà Việt Nam với thành tích hai huy chương Vàng và hai huy chương Bạc, thuộc nhóm 5 nước có kết quả thi cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục