Bốn người giết thủy thủ Trung Quốc bị kết án tử

Bốn thành viên của băng nhóm đã chủ mưu vụ sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong hồi năm ngoái đã bị kết án tử hình.
Tân Hoa Xã đưa tin 4 thành viên của băng nhóm đã chủ mưu vụ sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong hồi năm ngoái đã bị kết án tử hình trong một phiên tòa ở Côn Minh hôm 6/11. Phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc hồi tháng Chín vừa qua sau khi sáu thành viên của băng nhóm trên nhận tội có ý định sát hại, buôn ma túy, bắt cóc và cướp bóc. Ngoài bốn thành viên bị xử tử, một thành viên của băng nhóm đang bị án tử treo, trong khi người còn lại bị xử tám năm tù giam. Băng nhóm trên hoạt động chủ yếu ở Myanmar, đã tấn công hai tàu hàng Trung Quốc trên sông Mekong vào tháng 10/2011. Ít nhất một thành viên bị xét xử mang quốc tịch Thái Lan, những người còn lại không rõ quốc tịch. Vụ việc trên xảy ra ở khu vực Tam Giác Vàng song dưới sự phối hợp của cơ quan chức năng các nước, băng nhóm nêu trên đã bị bắt giữ.
Bốn người giết thủy thủ Trung Quốc bị kết án tử ảnh 1
Vụ tấn công tàu hàng Trung Quốc năm ngoái đã làm cho mối quan hệ của một số nước trong khu vực Đông Nam Á trở nên căng thẳng với Trung Quốc, nước đã triệu hồi đại sứ của Thái Lan, Lào và Myanmar đến để yêu cầu nhà chức trách đẩy nhanh quá trình điều tra./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục