Bốn người Hàn Quốc bị bắt cóc tại Philipines được trả tự do

Trước đó, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá khoảng 185.000 USD để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin.

Ngày 27/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông báo cho biết bốn công dân nước này đã được trả tự do sau khi bị một băng nhóm tội phạm chưa rõ danh tính tại Philippines bắt cóc và giam giữ trong 4 ngày vừa qua.

Theo thông báo trên, 4 người đàn ông Hàn Quốc, trong đó có một người 35 tuổi với tên họ là Cho, đã bị bắt cóc tại thành phố San Juan, Philippines vào ngày 22/1 trước đó. Đến cuối ngày 26/1, những người này được tìm thấy trên một con đường bên ngoài thủ đô Manila trong tình trạng đã bị đánh đập tuy nhiên không ai bị chấn thương nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát Philippines đang nỗ lực truy bắt những kẻ bắt cóc sau khi sự an toàn của các con tin đã được xác nhận.

Trước đó, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu won (khoảng 185.000 USD) để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, một phần của khoản tiền chuộc đã được giao cho những kẻ bắt cóc trong quá trình đàm phán nhằm giải thoát cho các con tin, tuy nhiên Bộ này không cho biết con số cụ thể.

Tình trạng tội phạm như giết người, cướp của nhằm vào những người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Phillipines đã tăng lên trong những năm gần đây.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, năm 2013 đã có 13 người Hàn Quốc bị sát hại tại Philippines, trong khi con số này năm 2014 là 10 người. Trong năm 2014 cũng đã có 3 vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc xảy ra tại Phillipnes.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết cơ quan này có kế hoạch cử thêm một sỹ quan cảnh sát tới Philippines vào tháng tới, nâng số sỹ quan Hàn Quốc tại đây lên 2 người, nhằm phối hợp với lực lượng cảnh sát sở tại trong việc xử lý các tội phạm liên quan đến người Hàn Quốc tại Philippines.

Vào ngày 25/1 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo đặc biệt khuyến cáo du khách nước này đang đi du lịch tại khu vực Midanao, hòn đảo lớn thứ hai của Philippines, trở về nước do tình trạng tội phạm nhắm vào người Hàn Quốc tại đây tăng lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục