Bốn nhà văn Việt nhận giải văn học Sông Mekong

Hội đồng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách 4 tác giả Việt Nam có tác phẩm đạt giải thưởng văn học Sông Mekong 2008.

Hội đồng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách 4 tác giả Việt Nam có tác phẩm đạt giải thưởng văn học Sông Mekong 2008.

Đó là nhà văn Nguyễn Trí Huân với tiểu thuyết “Dòng sông của Xô Nét”, nhà thơ Anh Ngọc với “Trường ca sông Mekong bốn mặt”, nhà văn Trịnh Thanh Phong với tiểu thuyết “Cánh đồng Chum”, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu với các tập thơ “Gởi bạn bè làm xong nghĩa vụ”, “Chia tay cửa rừng” và “Điểm danh đồng đội”.

Bà Đào Kim Hoa, Phó ban Đối ngoại của Hội nhà văn Việt Nam, cho biết đây là lần thứ 2 các nhà văn Việt Nam được giải thưởng văn học này, sau 5 nhà văn đầu tiên được trao tặng năm 2007.

Giải thưởng Văn học Mekong do Quỹ Văn học Mekong tổ chức từ năm 2007, là sáng kiến của Hội Nhà văn Việt Nam, nhằm khuyến khích những sáng tác mang đậm tình hữu nghị của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Lễ trao giải năm nay dự kiến được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 18-24/2/2009./.

(P.Thành/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục