Bốn tàu tuần tra Trung Quốc đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản

JCG nêu rõ đã phát hiện các tàu Trung Quốc gần đảo Uotsuri Jima (đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku) vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) và lưu lại khu vực này trong khoảng 1 giờ 30 phút.
Bốn tàu tuần tra Trung Quốc đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 5/10, Đài NHK dẫn nguồn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết bốn tàu tuần tra Trung Quốc đã đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

JCG nêu rõ đã phát hiện các tàu Trung Quốc gần đảo Uotsuri Jima (đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku) vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương). Các tàu Trung Quốc đã lưu lại khu vực này trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Đài NHK cho biết đây là vụ việc thứ 25 liên quan đến các tàu Trung Quốc di chuyển gần khu vực Senkaku kể từ đầu năm nay.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục