Bốn trận cầu "đinh" ở vòng tứ kết Cúp quốc gia

Bốn trận cầu "đinh" ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2010 được xác định: Sông Lam Nghệ An gặp Hòa Phát Hà Nội; Nam Định gặp Ninh Bình...

Chiều 21/2, bốn trận cầu "đinh" ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2010 diễn ra vào các ngày 27, 28/3 đã được xác định như sau: Sông Lam Nghệ An gặp Hòa Phát Hà Nội; Nam Định gặp Ninh Bình; Đà Nẵng gặp Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai gặp Bình Dương.

Trở lại với cuộc chạm trán được coi là tâm điểm ở vòng 1/8 giữa hai đội Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Long An, tiền đạo Phan Thanh Bình đã có cuộc hội ngộ với đội bóng phố Núi mà anh khoác áo ở mùa giải trước. Như thường lệ, trận đấu giữa hai cái tên này luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ, mặc dù cả hai đội bóng của hai doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại chưa có được phong độ thi đấu ấn tượng.

Trong đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này, không có sự xuất hiện của tiền đạo chủ lực Lee Nguyễn. Họ ra sân với 3 ngoại binh là thủ môn Silhavy, hai cầu thủ Evaldo Goncaves và Benjamin Mawusi.

Phút thứ 9, Evaldo đã có cú cứa lòng trong chân trái cực kỳ nguy hiểm. Bóng vượt qua khỏi tầm với của thủ môn Philip nhưng rất tiếc lại bật trúng điểm chạm chữ A bên trái khung thành Đồng Tâm Long An bay ra ngoài.

Trong những phút đầu, không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Hai đội cầm bóng chắc và thăm dò. Đồng Tâm Long An vẫn sử dụng lối chơi truyền thống với những cú phát động tấn công vượt tuyến và tranh thủ sút xa, còn đội bóng phố Núi chọn phương án tấn công ở hai biên, nhồi bóng tập trung cho tiền đạo mũi nhọn Evaldo Golcaves chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, sơ đồ chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh của Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra không hiệu quả. Các cầu thủ áo trắng khá bế tắc khi tiếp cận khung thành đối phương. Việc thiếu vắng Lee Nguyễn đã khiến các học trò của huấn luyện viên trưởng Kiatisuk chơi kém sáng tạo và thiếu hẳn đi sự đột biến.

Phút 22, cầu thủ Danny David của Đồng Tâm Long An đã có cơ hội để mở tỷ số trận đấu nhưng anh lại dứt điểm không trúng đích.

Phút 30, khi Phan Thanh Bình thoát khỏi vị trí hộ công và chơi nhô cao như một tiền đạo cắm thì cầu thủ gốc Đồng Tháp này đã có pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tỷ số vẫn chưa được mở cho đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp 2, sự băng lên đầy bất ngờ như từ dưới đất chui lên của hậu vệ Đoàn Việt Cường với cú ra chân rất nhanh đã giúp cho đội khách Hoàng Anh Gia Lai có bàn thắng đầu tiên mở tỷ số trận đấu. 1-0 nghiêng về đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Hơn 1 vạn khán giả trên sân vận động Long An dường như chết lặng.

Phút 61, kịch tính trận đấu đã được đẩy lên cao khi các cầu thủ của hai đội chực lao vào nhau, khiến tổ trọng tài phải rất vất vả mới có thể ổn định lại trật tự.  Ngay sau đó, tiền vệ Minh Phương thực hiện cú sút phạt cực đẹp nhưng thủ môn Silhavy của đội  khách đã kịp bay người chạm 5 đầu ngón tay đẩy bóng đi ra ngoài đường biên ngang.

Việc bị dẫn trước ngay trên sân nhà là nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên trưởng Jose Luis Costa Silva phải liên tục rời băng ghế chỉ đạo, tiến ra sát mép sân thúc giục các học trò đẩy cao đội hình để dồn lên tấn công. Bên cạnh đó, ông thầy người Bồ còn tiến hành ba sự thay đổi người. Hoàng Lâm, Văn Khải và Nguyên Phú vào sân thay cho Hoàng Thương, Minh Phương và Hải Phong nhằm tạo sức ép lên phần sân đối diện.

Với 7 phút đá bù giờ, Hoàng Lâm, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 đã ghi bàn thắng quý như vàng, quân bình tỷ số 1-1 cho Đồng Tâm Long An khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Ở loạt đá 5 quả luân lưu 11 mét phân định thắng thua, phần thắng cuối cùng đã nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-4. Đội bóng phố Núi giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Đồng Tâm Long An chính thức bị loại.

Kết quả một số trận đấu khác, trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thắng Cần Thơ với tỷ số 2-0. Trên sân Nha Trang, Khánh Hoà thua Bình Dương với tỷ số 0-1.  Sông Lam Nghệ An thắng Viettel 3-0. Trên sân Hàng Đẫy, sau khi hòa nhau không bàn thắng, sau loạt đá 11 mét, Hòa Phát Hà Nội thắng Ximăng Hải Phòng 5-4. Tại sân Thiên Trường, Nam Định thắng Hà Nội ACB 1-0. Ở sân Đồng Nai, Đồng Nai thua Đồng Tháp 0-2.  Được chơi trên sân nhà, Ninh Bình đã vượt qua Thanh Hóa với 3 bàn thắng cách biệt./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục