Bốn "tú ông" lừa bán hai trẻ em, lĩnh án 59 năm tù

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm 4 "tú ông" bị truy tố về tội "mua bán trẻ em", với 59 năm tù giam.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 26/1, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động nhóm 4 "tú ông" bị truy tố về tội "mua bán trẻ em" và tội "giao cấu với trẻ em", với tổng cộng 59 năm tù giam.

Bốn "tú ông" trên gồm Đỗ Tuấn Anh, 20 tuổi, ở xã Tân An, huyện Thanh Hà và Phạm Văn Mạnh, 36 tuổi, ở tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thị xã Uông Bí và Nguyễn Văn Bằng, 20 tuổi, trú tại xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Riêng bị cáo Đỗ Tuấn Anh  bị Viện kiểm sát truy tố thêm tội "giao cấu với trẻ em".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ba bị cáo Tuấn Anh, Bằng và Anh Tuấn quen nhau qua mạng Internet và thường tụ tập, sống lang thang tại các quán trọ. Để có tiền trang trải, bọn chúng bàn nhau lên mạng để chat, làm quen và dụ dỗ, lừa gạt bán các thiếu nữ mới quen vào các ổ mại dâm do Phạm Văn Mạnh làm "môi giới".

Ngày 29/7/2009, Bằng lên mạng Internet làm quen với cháu Hoàng Thị H., 14 tuổi và rủ cháu H. về nhà trọ của Bằng ở thị trấn Sao Đỏ chơi. Tại đây, cháu H. bị Tuấn Anh gạ gẫm cho y nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu.

Khoảng 10 giờ ngày 2/8/2009, Tuấn Anh bảo cháu H. lên mạng Internet rủ chị họ của cháu Nguyễn Thị M.H, cũng 14 tuổi, đến thị trấn Sao Đỏ cùng chơi với cả nhóm. Ngay khi gọi được cháu M.H đến, bọn chúng gọi cho Mạnh tìm "mối" bán 2 cô bé. Mạnh gọi điện và thỏa thuận bán mỗi cô bé với giá 1,6 triệu đồng cho vợ chồng Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Thị Hoa ở xóm 1, Cổ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau đó, giả vờ rủ 2 cô bé đi bán càphê lấy tiền tiêu, bọn chúng đã lừa đưa 2 cháu H. và M.H bán cho vợ chồng Thủy-Hoa. Tại đây, khi thấy 2 vợ chồng "tú ông, tú bà" này ép đi bán dâm, 2 cô bé đã tìm cách bỏ trốn và tố cáo sự việc ra cơ quan công an.

Qua điều tra, 4 bị cáo có tên trên đã bị lực lượng công an bắt giữ. Riêng vợ chồng Thủy-Hoa đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Trước diễn biến vụ việc, Tòa đã tuyên án phạt Đỗ Tuấn Anh 4 năm tù về tội "giao cấu với trẻ em", 14 năm tù về tội "mua bán trẻ em", tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù giam.

Ba bị cáo còn lại là Nguyễn Anh Tuấn bị phạt 15 năm tù, Phạm Văn Mạnh với 14 năm tù và Nguyễn Văn Bằng lĩnh 12 năm tù giam về cùng tội "mua bán trẻ em"./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục