Bốn xe ôtô đâm liên hoàn khiến 12 người thương vong ở Đồng Nai

Ngày 31/7, lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Tâm, giữa 4 xe ôtô, khiến 12 người thương vong.
Bốn xe ôtô đâm liên hoàn khiến 12 người thương vong ở Đồng Nai ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, giữa 4 xe ôtô, khiến một người chết, 11 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3 giờ 30 ngày 31/7, xe tải biển kiểm soát 75C-006.85 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến địa phận xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chiếc xe tải đâm mạnh vào đuôi xe khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51B-051.47 đang lưu thông cùng chiều.

Bị tông từ phía sau, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục lao lên đâm vào xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 77A-097.58 và một xe tải khác lưu thông cùng chiều.

[Sắp vận hành, chạy thử tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông]

Vụ tai nạn khiến một người ngồi trên xe khách tử vong tại hiện trường. 11 người khác ngồi trên xe khách và xe tải bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có 4 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu gồm: Nguyễn Thị Hiệp (44 tuổi), Nguyễn Văn Tốt (51 tuổi), Nguyễn Văn Bông (81 tuổi) đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Ngọc Sáng (34 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Những nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Xuân Lộc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục