Bóng bàn vẫn chỉ là giấc mơ xa vời của Việt Nam

Tại kỳ SEA Games 26, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ giành 4 huy chương đồng, trong khi Singapore vẫn tiếp tục thống trị môn này.

Đã xa rời cái thời Vũ Mạnh Cường giành huy chương vàng bóng bàn đơn nam ở SEA Games 18 và 21, Trần Tuấn Quỳnh giành HCV ở SEA Games22 và HCV đôi nam nữ của Vũ Mạnh Cường - Ngô Thu Thủy ở SEA Games 19. Tại kỳ SEA Games 26 lần này, bóng bàn Việt Nam chỉ giành được vỏn vẹn 4 huy chương đồng, một kết quả... đúng như dự đoán.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hôm nay (16/11) là ngày thi đấu cuối cùng môn bóng bàn tại SEA Game 26, với các trận bán kết đơn nữ, đơn nam diễn ra trong buổi sáng và hai trận chung kết cùng nội dung vào lúc 18h và 19h.

Hai cặp vận động viên vào bán kết ở nội dung đơn nữ là Feng Tiannwei của Singapore gặp Ferliana Christine của  Indonesia; và Mai Hoàng Mỹ Trang của Việt Nam gặp Li Siyun Isabelle của Singapore.

Hai cặp bán kết đơn nam là Santoso FS của  Indonesia gặp Yang Zi của Singapore và Trần Tuấn Quỳnh của Việt Nam gặp Gao Ning của Singapore.

Kết quả, Trần Tuấn Quỳnh thua tay vợt xếp thứ 8 thế giới Gao Ning với tỷ số 1-4 và Mai Hoàng Mỹ Trang thua chóng vánh 0-4 trước tay vợt rất trẻ Singapore Li Siyun Isabelle.

Như vậy, tại kỳ SEA Games này, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ giành 4 huy chương đồng, trong đó hai huy chương đồng đôi nữ và đôi nam nữ giành được ngày 15/11, và hai huy chương đồng giành được hôm nay (16/11).

Kết quả này là đúng như dự đoán của ông Lê Xuân Phong, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng bàn SEA Games 26 của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Jakarta trước các trận bán kết, HLV Lê Xuân Phong đã nói rằng HCV "chỉ là ước mơ" của các tay vợt Việt Nam, và mục tiêu giành một huy chương bạc đặt vào Trần Tuấn Quỳnh cũng rất “khó” đạt được.

Với việc Feng Tiannwei thắng cây vợt nước chủ nhà Ferliana Christine với tỷ số 4-1 ở nội dung đơn nữ, và Yang Di thắng Santoso FS của Indonesia với tỷ số 4-2 ở nội dung đơn nam, thì hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ môn bóng bàn SEA Games 26 diễn ra tối 16/11 chỉ là cuộc so tài giữa các vận động viên Singapore. Điều này đã được các nhà chuyên môn cũng như giới truyền thông dự đoán trước, bởi đội tuyển Singapore có trình độ hơn hẳn các đội tuyển còn lại.

Cũng như đội tuyển Việt Nam, các tay vợt Indonesia cũng không được HCV hay bạc nào, song họ được đánh giá là thi đấu rất lên tay với trình độ được nâng lên rõ rệt qua thi đấu lần này.

Như vậy, đoàn thể thao Singapore chắc chắn bổ sung thêm hai HCV ở môn bóng bàn vào thành tích chung của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục