Bóng đá Brazil vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Tite

Bất chấp việc đội tuyển Brazil không thi đấu thành công tại World Cup 2018, HLV Tite vẫn được Liên đoàn bóng đá Brazil tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển này thi đấu tại World Cup 2022.
Bóng đá Brazil vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Tite ảnh 1 Huấn luyện viên Tite. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bất chấp việc đội tuyển Brazil không thi đấu thành công tại World Cup 2018, huấn luyện viên Tite vẫn được Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển này thi đấu tại giải đấu tiếp sau đây 4 năm.

Theo thông báo chính thức từ CBF sau cuộc đàm phán ngày 25/7, huấn luyện viên Adenor Leonardo Bacchi “Tite” đã đồng ý gia hạn hợp đồng với CBF, theo đó sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng Vàng-Xanh cho tới World Cup 2022 tại Qatar.

Mặc dù Selecao chỉ đi được đến tứ kết tại World Cup vừa diễn ra ở Nga, song CBF tin tưởng với kinh nghiệm và tài năng của mình, ông Tite sẽ đưa bóng đá Brazil gặt hái được những thành công mà người hâm mộ mong đợi.

[World Cup 2018: Bóng đá Nam Mỹ - Bao giờ mới có ngày mai?]

Trong khi đó, vị chiến lược gia 57 tuổi cho rằng kinh nghiệm trong hai năm đầu dẫn dắt đội tuyển sẽ được phản ánh trong những bước tiếp theo và sẽ là cơ sở cho thời kỳ mới với những mục tiêu lớn lao hơn.

Trong 2 năm nắm quyền, ông Tite đã giúp đội tuyển Brazil có 20 chiến thắng, 4 trận hòa và để thua 2 trận.

Mặc dù giá trị hợp đồng không được công bố nhưng dư luận cho rằng ông Tite chắc chắn sẽ nhận được con số cao hơn 600.000 real (157.000 USD) mà ông nhận được mỗi tháng trong hợp đồng vừa hết hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục