Bóng đá Malaysia quyết "thay máu" sau thất bại ở SEA Games

“Ngạc nhiên, đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được” là lời nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia về màn trình diễn của đội U23 Malaysia tại SEA Games năm nay.
Bóng đá Malaysia quyết "thay máu" sau thất bại ở SEA Games ảnh 1Các cầu thủ U23 Malaysia (áo vàng) đã thua 1-5 trước U23 Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

“Ngạc nhiên, đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được” là lời nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah về màn trình diễn của đội U23 Malaysia tại SEA Games năm nay.

Ông Ahmad Shah cho rằng màn trình diễn của đội bóng tại giải lần này là vô cùng đáng thất vọng, với trận thua 1-5 trước U23 Việt Nam và thua 0-1 trước U23 Thái Lan. Ông cho rằng cần có một cuộc "hậu phẫu" để xem xét về những sai lầm của đội tuyển.

"Thất bại này thật sốc và xấu hổ. Ủy ban Kỹ thuật của FAM sẽ tiến hành điều tra về màn trình diễn nghèo nàn của U23 Malaysia. Sẽ có thể có một vài thay đổi tùy thuộc vào báo cáo của Ủy ban Kỹ thuật. Hãy chờ bản báo cáo chi tiết," tờ New Straits Times của Malaysia dẫn phát biểu của ông Ahmad Shah với báo chí ngày 10/6.

Ông cũng cho biết: "Về phần huấn luyện viên, việc ông Ong Kim Swee đi hay ở sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban Kỹ thuật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục